.

Đang tại ngoại chờ xét xử lại tiếp tục đánh bạc

Chủ Nhật, 19/07/2015, 12:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn bắt quả tang tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng Thái, trú tại tổ dân phố Cầu, phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn), nhóm đối tượng đánh phỏm ăn tiền, gồm: Lâm Thị Thu Hồng (SN 1972, trú ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch); Nguyễn Đình Phùng (SN 1966), Dương Dũng Sĩ (SN 1980), đều trú ở xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn và Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1987, trú ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn).

Hiện trường vụ đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ hôm 18-7.
Hiện trường vụ đánh bạc bị lực lượng Công an bắt giữ hôm 18-7.

Tại sới bạc Công an thị xã Ba Đồn thu giữ  5,4 triệu đồng, 2 bộ bài tu lơ khơ và các tang vật liên quan. Qua điều tra mở rộng làm rõ thêm 3 đối tượng về hành vi đánh bạc khác và tiến hành bắt khẩn cấp, gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1988, trú ở phường Ba Đồn); Trần Đình Thông (SN 1971, trú ở xã Quảng Tiên) và Nguyễn Thị Hồng Thái (SN 1967, trú ở phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, trong vụ việc này có Nguyễn Đình Phùng từng có tiền án đánh bạc và Dương Dũng Sĩ (cán bộ Bưu điện huyện Quảng Trạch) là một trong số 25 đối tượng bị Công an thị xã Ba Đồn bắt về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa hôm 17-3 vừa qua, đồng thời đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn khởi tố hình sự về hành vi đánh bạc và gá bạc. Số tiền thu được tại sới bạc này là gần 120 triệu đồng. Khi đang trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử thì đối tượng này tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an thị xã Ba Đồn đang lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Trần Tuấn-Tất Thành