.

Bắt nóng đối tượng gây ra vụ hỗn chiến tại đám cưới

Chủ Nhật, 19/07/2015, 22:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-7, Thượng tá Đinh Minh Hiến, Phó trưởng Công an huyện Minh Hóa cho biết, lực lượng Công an vừa bắt giữ Trương Đình Lai, đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến 7 người thương vong tại xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa).

>> Truy sát khi đi đám cưới làm 1 người chết và 5 người bị thương

Đối tượng Trương Đình Lai tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trương Đình Lai tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 18-7, tại thôn Tân Thượng, xã Minh Hóa đã xảy ra vụ xích mích giữa các thanh niên tại một đám cưới trong thôn. Sau đó, đối tượng Trương Đình Lai (SN 1976, ở thôn Tân Sơn, xã Minh Hóa) đã dùng dao đâm, chém anh Thái Văn Lương (SN 1985, ở thôn Tân Thượng). Trong đó có một vết chém vào cổ trái làm đứt động mạch cảnh khiến anh Lương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ hỗn chiến còn làm 6 người khác bị thương gồm: Thái Văn Sơn (23 tuổi, em trai nạn nhân Lương) bị thương nặng phải đem đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới; 5 người cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, gồm: Trương Đình Công (19 tuổi); Thái Văn Tươi (30 tuổi); Trương Đình Hà (19 tuổi), Trương Đình Hưng (24 tuổi) và Thái Văn Dũng.

Con dao do đối tượng Lai gây án
Hung khí gây án của Trương Đình Lai.

Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, Công an huyện Minh Hóa đã có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tỉnh truy xét đối tượng gây án. Ngày 19-7, lực lượng Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của đối tượng Trương Đình Lai.

Hiện Công an huyện Minh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

P.V