.

Bắt đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo xin việc

Thứ Hai, 13/07/2015, 14:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Công an thị xã Ba Đồn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Phi Nam (sinh năm 1983), trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Phi Nam đang khai báo hành vi phạm tội của mình tại Công an thị xã Ba Đồn.
Đối tượng Hồ Phi Nam đang khai báo hành vi phạm tội của mình tại Công an thị xã Ba Đồn.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, thông qua mạng xã hội Fecebook, Nam làm quen với chị Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1993), trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn. Biết chị My tốt nghiệp Trường trung cấp y tế Quảng Bình nhưng chưa xin được việc làm, Nam đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị My thông qua hình thức xin việc làm.

Nam giả danh giới thiệu với chị My là Nam hiện đang làm bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế và nhắn tin cho chị My với nội dung “Để anh xin việc làm cho tại bệnh viện Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế”, sau đó Nam đòi gia đình chị My đưa cho Nam 120 triệu đồng để lo xin việc.

Sau khi nhận đủ số tiền 120 triệu đồng lừa đảo để xin việc từ gia đình chị My, Hồ Phi Nam vào Đồng Hới và dùng toàn bộ số tiền trên để cá độ bóng đá.

Tại cơ quan điều tra, Hồ Phi Nam còn khai nhận, ngoài số tiền 120 triệu đồng nhận từ gia đình chị My, Nam còn lừa đảo chiếm đoạt của chị My gồm 1 xe mô tô hiệu VESPA, sơn màu xanh, biển kiểm soát 73E1-046.47 và số tiền 27 triệu đồng.

Sông Lam