.

Bắt 2 nhóm trộm tại thị trấn Đồng Lê

Thứ Ba, 23/06/2015, 11:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Liên tiếp 2 nhóm trộm hoạt động rất lộng hành tại địa bàn huyện Tuyên Hóa đều lần lượt bị triệt xóa, đây đều là những đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự và để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ma túy chúng bất chấp mọi thủ đoạn để trộm tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào ngày 30-5-2015, Phạm Tiến Long (SN 1981, từng có 4 tiền án), Trần Mạnh Hổ (SN 1993) và Mai Khánh Dũng (SN 1988), đều trú ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa đã cùng nhau gây ra vụ trộm tài sản tại nhà anh Trần Tấn Tài, tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê với tổng tài sản gần 5 triệu đồng.

Trước đó, nhóm đối tượng này liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thị trấn Đồng Lê gây bức xúc dư luận địa phương.

Đặc biệt, trong dịp này Công an huyện Tuyên Hóa đã làm rõ và bắt tạm giam đối tượng Phạm Trung Kiên (SN 1981, còn gọi là Kiên Mão), trú ở tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Sự lộng hành, coi thường pháp luật của đối tượng gây ra nhiều vụ trộm nhà dân tại địa bàn thị trấn Đồng Lê, gây bất bình và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuyên Hóa đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Trung Kiên về tội trộm tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án. Việc truy bắt thành công các nhóm đối tượng chuyên trộm tài sản này đã được người dân địa phương hết sức đồng tình ủng hộ và có rất nhiều người dân tiếp tục tố cáo, cung cấp thêm tài liệu để giúp cơ quan điều tra hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng này. 

Trần Tuấn