.

Nhân viên bảo vệ rừng bị lâm tặc chém trọng thương

Thứ Ba, 14/04/2015, 10:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 13-4, Chi nhánh Lâm trường Trường Sơn (Công ty TNHH MTV LCN Long Đại) cho biết, 2 nhân viên bảo vệ rừng của đơn vị vừa bị lâm tặc chém trọng thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 12-4, trong khi 2 nhân viên bảo vệ rừng là Trần Quang Hùng và Hoàng Thành Nguyên đang làm nhiệm vụ tại chốt gác ở khoảnh 3 tiểu khu 329 thuộc khu vực rừng xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh thì bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Văn T. (trú tại thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) lao vào dùng dao chém trọng thương. 

Hậu quả, anh Trần Quang Hùng bị chém gãy hở cánh tay trái, đầu gối chân phải bị chém với vết thương dài hơn 20cm, sâu 3-4cm. Anh Hoàng Thành Nguyên đa chấn thương toàn thân. Sau khi gây án, đối tượng T. đã lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, nạn nhân Trần Quang Hùng đã được chuyển vào Bệnh viện TƯ Huế điều trị. Còn anh Hoàng Thành Nguyên sức khỏe đang dần ổn định.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn T. bị lực lượng bảo vệ rừng của Lâm trường Trường Sơn nhiều lần ngăn chặn, đẩy đuổi ra khỏi lâm phần vì thường xuyên có ý đồ khai thác rừng trái phép. Do vậy, đối tượng này đã manh động gây ra sự việc trên nhằm mục đích trả thù.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

T.M.Văn