.

Khởi tố vụ sản xuất 1.817 chai nước mắm Nam ngư giả

Thứ Tư, 04/03/2015, 14:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Thanh Tâm (SN 1987), trú tại phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn) về tội sản xuất hàng giả.

Để thực hiện hành vi sản xuất nước mắm giả, Ngô Thanh Tâm đã pha trộn nước mắm cốt của Nam ngư, muối, nước khoáng và nước đường. Còn vỏ chai, vỏ thùng carton, thùng nhựa nước mắm mang nhãn hiệu Nam ngư, Tâm đã mua lại từ các cơ sở thu mua phế liệu.

Với cách thức trên, từ đầu tháng 1-2015 đến ngày 4-2, Tâm đã pha chế được 1.817 chai nước mắm giả. Trong đó, có 1.530 chai nước mắm Chin-su Nam ngư loại 500ml và 287 chai Nam ngư đệ nhị loại 900ml để bán kiếm lời. Ngày 7-2, khi Tâm đang trên đường vận chuyển nước mắm Nam ngư giả đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hành vi trên của Ngô Thanh Tâm đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo quy định tại Khoản 1, Điều 157 (Bộ luật Hình sự).

Được biết, đây là vụ làm giả nước mắm lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

D.C.H