.

Công an huyện Quảng Trạch: Tấn công trấn áp các loại tội phạm

Thứ Ba, 24/03/2015, 08:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Điện số 3355/HT1, ngày 24-12-2014 của Bộ Công an và Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an huyện Quảng Trạch đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, bảo đảm tốt an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Phạm Quốc Cường (sinh năm 1993), Phạm Văn Phương (sinh năm 1995) và Trần Xuân Trinh (sinh năm 1995), đều trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, xảy ra vào giữa tháng 1 năm 2015 tại xã Quảng Hưng.

Theo tài liệu tại cơ quan công an, trước đó, vào đêm 14 tháng 1 năm 2015, nhóm đối tượng này cùng một số người khác sau khi nhậu về, đã dừng xe cách quốc lộ 1 khoảng 5m, thấy có chiếc xe khách mang biển kiểm soát 75B-007.07, do anh Nguyễn Đức Phụng điều khiển đang chạy hướng từ nam ra bắc, Phạm Quốc Cường đã nhặt đá ném vào phần đuôi xe.

Khi xe dừng lại, đối tượng Phạm Văn Phương tiếp tục ném đá vào phần thân xe. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn cầm dao sẵn trong người chém vào kính trước của xe, làm cho kính xe bị vỡ với tổng thiệt hại gần 13 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Quốc Cường khai nhận về lý do ném đá vào xe đang lưu thông trên đường là do sau khi cả nhóm bạn đi nhậu về, đang đứng bên Quốc lộ 1 để chơi thì xe khách chạy qua sát lề đường, làm bụi bay vào người nên đã nhặt đá ném.

Các đối tượng ném đá vào xe đang lưu hành trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quảng Trạch.
Các đối tượng ném đá vào xe đang lưu hành trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Quảng Trạch.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trên địa bàn huyện Quảng Trạch xảy ra 10 vụ phạm pháp hình sự, tổng thiệt hại tài sản lên tới trên 230 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Trạch đã điều tra, kết luật 10/10 vụ, đạt tỷ lệ 100%, thu hồi tài sản trị giá trên 230 triệu đồng; bắt xử lý 20 đối tượng; thu giữ 0,023 gam heroin, 17,8 kg pháo nổ, 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu...

Trung tá Nguyễn Văn Ngà, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Quảng Trạch cho biết:  Trong dịp trước, trong và sau Tết, tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Chính vì thế, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện Quảng Trạch, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để trấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, mang lại môi trường bình yên cho nhân dân. Có vụ án chỉ trong thời gian ngắn, bằng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đội đã truy xét nhanh các đối tượng ngay sau khi gây án.

Thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch đánh giá, đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại đối tượng trên địa bàn huyện Quảng Trạch trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ án đã được làm sáng tỏ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và tại các xã  nói riêng, đặc biệt là tại các "điểm nóng" về an ninh trật tự cơ bản ổn định, không có vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí.

Để có được những kết quả khả quan như trên, Công an huyện Quảng Trạch đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến của các loại tội phạm, tăng cường lực lượng, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ đạo tập trung giải quyết tình hình vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. Mặt khác, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ngô Quang Văn