.

Bắt khẩn cấp đối tượng vận chuyển 168kg pháo lậu

Chủ Nhật, 01/02/2015, 21:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào lúc 1 giờ sáng ngày 31-1, tại Km111 Quốc lộ 12A thuộc địa bàn xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Hải quan, Cảnh sát giao thông tỉnh khi tiến hành tuần tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Vạn Biên (SN 1987, thường trú tại Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), điều khiển xe ô tô BKS 38B-000.58 vận chuyển trái phép 5 thùng pháo bên trong chứa 127 hộp pháo các loại có trọng lượng 168kg.

>> BĐBP Quảng Bình bắt giữ vụ vận chuyển thuốc bom cực lớn từ Lào về Việt Nam

>> Bắt vụ vận chuyển gần 400kg pháo lậu

Đối tượng Lê Vạn Biên cùng 168kg pháo các loại bị bắt giữ.
Đối tượng Lê Vạn Biên cùng 168kg pháo các loại bị bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Biên thì số pháo trên được một người đàn ông tên Hòa quê ở Nghệ An thuê vận chuyển từ khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ra Nghệ An với giá 2,5 triệu đồng. Trên đường vận chuyển thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp bắt giữ.

Hiện vụ việc trên được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao cho Công an huyện Minh Hóa điều tra làm rõ.

Cùng thời gian trên, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Ra Mai phát hiện và bắt giữ xe ô tô BKS 37A-084.10 do Hoàng Xuân Tuấn (SN 1972, ở Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển, cùng đi có Đinh Hữu Niên (SN 1977, trú tại thôn 3 Bắc Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Hóa), đang vận chuyển 14 hộp gỗ pơmu, khối lượng 1,138m3. Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa xử lí theo thẩm quyền.

Đức Trí-Hoài Nam