.

Công an huyện Bố Trạch: Khám phá nhanh đối tượng chuyên cướp giật điện thoại di động

Thứ Năm, 27/11/2014, 11:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh nhiều về thực trạng cướp giật tài sản của người dân khi đi trên các đoạn đường vắng vào ban đầu mà đêm trên người có đeo vàng, túi xách và nghe điện thoại di động...

Thế nhưng vì sơ hở, chủ quan nên một số người dân vẫn bị đối tượng cướp giật tài sản. Mới đây, vào ngày 8-11-2014, chị Hoàng Thị Thủy (SN 1985), ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch khi đi trên đoạn đường vắng từ xã Sơn Trạch lên xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đã bị 1 đối tượng cướp giật  điện thoại di động.

Ngay sau khi nhận đươc tin báo của chị Hoàng Thị Thủy, Ban chỉ huy Công an huyện Bố Trạch nhanh chóng cử tổ công tác vào cuộc truy tìm thủ phạm. Sau hơn 1 tuần triển khai lực lượng xuống địa bàn, cơ sở để nắm tình hình, điều tra vụ việc tổ công tác xác định đối tượng Dương Thanh Hải (SN 1994), trú tại thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch là đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của chị Hoàng Thị Thủy.

Công an huyện Bố Trạch hỏi cung đối tượng Dương Thanh Hải.  Ảnh: Việt Hùng
Công an huyện Bố Trạch hỏi cung đối tượng Dương Thanh Hải. Ảnh: Việt Hùng

Trước cơ quan Công an, Hải khai nhận vào khoảng 19 giờ, ngày 8-11-2014, Hải đã đi xe máy BKS 73F1-18345 từ xã Sơn Trạch lên xã Phúc Trạch, khi đến cầu Xuân Sơn, xã Sơn Trạch thấy chị Hoàng Thị Thủy điều khiển xe máy màu trắng BKS 73F1-08963 chạy cùng chiều vượt qua trước mặt, nên Hải đã chạy đuổi theo để cướp giật tài sản của chị Thủy. Lúc này, thấy phía sau có xe chạy tới, Hải đi chậm lại cho xe cùng chiều chạy qua, sau đó chạy xe đến sát xe chị Thủy, dùng chân đạp chị Thủy ngã xuống đường rồi bỏ chạy cách đó 4 đến 5m.

Khi thấy chị Thủy rút điện thoại di động ra điện, Hải quay xe lại ra tín hiệu buộc chị Thủy phải đưa điện thoại cho hắn. Dương Thanh Hải còn khai nhận trong năm 2014, đã gây ra thêm 2 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn, với mục đích đem về để sử dụng. Hành vi của Dương Thanh Hải đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch ra quyết định khởi tố về tội cướp giật tài sản.

Từ vụ việc nói trên cho thấy, mọi người dân cần hạn chế đi trên các đoạn đường vắng người vào ban đêm, để bảo vệ tính mạng, tài sản cho mình cũng như góp phần ngăn chặn, hạn chế tội phạm cướp giật xảy ra trên địa bàn.

Thanh Hương