.

Chém người vì mâu thuẫn, lĩnh án 7 năm tù

Thứ Sáu, 28/11/2014, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thanh Dũng (SN 1993), trú tại thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa về tội “Giết người”.

 

Bị cáo Dũng trong phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Dũng trong phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, do có mâu thuẫn vì bị đánh trước đó với anh Phan Anh Tuấn (trú Kim Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa), khoảng 22 giờ ngày 14-6-2014, Dũng đi chơi thì phát hiện Tuấn đang ngồi đánh bài cùng ba người bạn. Do có ý định trả thù, Dũng về nhà lấy một con dao giấu trong người rồi đến chỗ Tuấn đang đánh bài.

Chào hỏi nhau xong, Dũng ra ngồi hút thuốc phía sau lưng Tuấn. Khi mọi người không để ý, Dũng liền rút dao xông đến chém Tuấn nhiều nhát vào đầu và cổ, Tuấn lấy tay đỡ, Dũng lại tiếp tục chém vào tay Tuấn, chỉ khi anh Phan Hoàng Anh xô ra thì Dũng mới bỏ chạy.

Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa sau đó chuyển vào điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, đến ngày 30-6-2014 thì ra viện.

Tại bản giám định pháp y của Trung tâm giám định y khoa-pháp y tỉnh Quảng Bình nêu rõ, sức khỏe của Phan Anh Tuấn bị giảm do thương tật gây nên hiện tại là 22% tạm thời.

Tại phiên tòa, xét thấy, bố mẹ bị cáo có công với cách mạng; bản thân bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự; phạm tội do lỗi một phần của bị hại và sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Thanh Dũng 7 năm tù giam.

Ngọc Hải