.

Công an thị trấn Quán Hàu (Quảng Ninh): Vượt lên khó khăn, giữ gìn tốt an ninh trật tự

Thứ Ba, 28/10/2014, 15:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Tuy mới được thành lập 10 tháng nhưng Công an thị trấn (CATT) Quán Hàu (huyện Quảng Ninh) đã cố gắng khắc phục những khó khăn ban đầu thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn là trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa của huyện, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

CATT Quán Hàu được thành lập ngày 1-1-2014 với quân số ban đầu gồm 8 cán bộ chiến sỹ. Đại úy Nguyễn Khánh An, Trưởng CATT cho biết: “Khó khăn lớn nhất của đơn vị là thiếu phương tiện và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Trụ sở mượn tạm dãy nhà cũ của Kho bạc huyện. Tuy nhiên cán bộ chiến sỹ luôn đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Thị trấn Quán Hàu là địa bàn chiến lược của huyện Quảng Ninh có 1.280 hộ, 5.605 nhân khẩu. Toàn thị trấn có 11 cơ sở kinh doanh gồm 2 nhà nghỉ, 5 quán karaoke và 4 tiệm cầm đồ. Thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thị trấn cơ bản ổn định, không xảy ra án nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn còn đó những tiềm ẩn, nguy cơ về trộm cắp và tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống sinh hoạt người dân.

Để giữ gìn tốt ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, CATT đã chú trọng công tác tuần tra, từ đó phát hiện, bắt và xử lý kịp thời những đối tượng vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, CATT phát hiện 18 vụ phạm pháp, xử lý 16 vụ với 28 đối tượng, xử phạt hành chính gần 25 triệu đồng. Trong đó, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh nông thôn xảy ra nhiều nhất, chiếm 7 vụ với 18 đối tượng vi phạm.

Súng tự chế bắn đạn bằng cồn do Công an thị trấn Quán Hàu  vận động các đối tượng trên địa bàn giao nộp.
Súng tự chế bắn đạn bằng cồn do Công an thị trấn Quán Hàu vận động các đối tượng trên địa bàn giao nộp.

Đáng chú ý là vụ trộm xe máy lúc 19 giờ 40 phút, ngày 5-2-2014, đối tượng gây án là Phan Văn Ngọc (sinh năm 1988, ở thôn Lệ Kỳ 3, Vĩnh Ninh, Quảng Ninh), CATT chuyển cho Cơ quan điều tra Công an huyện điều tra theo quy định. Vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vào lúc 12 giờ 05 phút, ngày 7-2-2014, tại đồi bạch đàn thuộc tiểu khu 4, thị trấn Quán Hàu, hai đối tượng là Lê Hải Dương (sinh năm 1977) và Nguyễn Đích Lư (sinh năm 1990) đều ở thôn Văn La, Lương Ninh, hiện CATT Quán Hàu đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mới đây nhất, CATT bắt quả tang 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại đồi bạch đàn tiểu khu 4 gồm Phùng Vĩnh Bình (sinh năm 1984, ở thôn Vĩnh Tuy, Vĩnh Ninh) và Nguyễn Văn Nguyện (sinh năm 1989, ở thôn Long Đại, Hiền Ninh).

Từ khi Dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A triển khai tại thị trấn, tình hình trật tự trị an có những diễn biến phức tạp hơn. Ngoài việc phối hợp với các cấp, ngành, Công an huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước về công tác giải tỏa, đền bù, CATT còn tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm an toàn tài sản, phương tiện, xe máy... của các đơn vị thi công.

Qua công tác nắm tình hình, đơn vị thi công phản ánh tình trạng bị mất cắp mô tơ máy trộn bê tông hàng đêm, đoạn từ xã Lương Ninh đến phía bắc cầu Quán Hàu, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Sau nhiều lần mật phục, đến 1 giờ sáng ngày 27-8-2014, CATT đã bắt quả tang đối tượng là Nguyễn Đích Lư (sinh năm 1990, ở xóm 3 Văn La, Lương Ninh) đang mở trộm mô tơ máy trộn.

Ngoài công tác bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn, CATT Quán Hàu còn chú trọng đến công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông. 9 tháng đầu năm, CATT đã tổ chức 35 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử phạt 41 trường hợp vi phạm Luật giao thông, thu nộp vào ngân sách nhà nước 8 triệu đồng.

Theo đại úy Nguyễn Khánh An, thời gian tới, để bảo đảm tốt hơn công tác giữ gìn ANTT, trên địa bàn, nhất là dịp Tết Nguyên đán và đại hội Đảng các cấp sắp tới, CATT sẽ tăng cường tuần tra, trong đó có 3 đêm/tuần thực hiện “tuần tra trắng đêm”. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chiến sỹ, CATT Quán Hàu mong muốn được sự quan tâm hơn nữa của các cấp, các ngành và chính quyền thị trấn Quán Hàu trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất để CATT vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Hương Trà