.

Bắt vụ tàng trữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 10/10/2014, 15:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Vào lúc 22 giờ ngày 9-10, tại nhà nghỉ Thanh Tình ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch lực lượng liên ngành do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Bớt (SN 1993), trú ở thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh đang cất giấu một số lượng ma túy lớn.

Số ma túy thu giữ quả tang trên người của đối tượng Bớt gồm 7 túi nilon chứa ma túy, bên trong gồm 1.393 viên nén và đều có ký hiệu WY, có màu hồng và xanh.

Tang vật vụ án gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén.
Tang vật vụ án gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén.

2 đối tượng có liên quan cũng được lực lượng chức năng bắt giữ là Nguyễn Văn Thức (SN 1990), là anh trai của đối tượng Nguyễn Văn Bớt và Lê Đức Tình (SN 1982, trú ở xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh).

Bước đầu đấu tranh đối tượng Nguyễn Văn Bớt khai nhận toàn bộ số viên nén trên đầu là ma túy tổng hợp, do Bớt cùng anh trai là Nguyễn Văn Thức mua từ Lào đưa về Quảng Bình để tiêu thụ.

Qua đấu tranh, đối tượng Bớt còn tự giác giao nộp cho cơ quan điều tra thêm 580 viên ma túy tổng hợp mà đối tượng này đã cất giấu một nơi khác chờ cơ hội mang đi tiêu thụ.

Được biết, đây là chuyên án ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng Công an tỉnh triệt phá thành công.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Trần Tuấn-Thùy Trang