.

Nghịch tử dùng dao đâm cha ruột lĩnh án 7 năm tù

Thứ Hai, 22/09/2014, 15:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Võ Văn Thế (SN 1982) trú tại tổ dân phố Bắc Hồng, phường Phú Hải, TP Đồng Hới về tội “giết người”.

Võ Văn Thế trước vành móng ngựa.
Võ Văn Thế trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-5-2014, Thế cùng với một số người trong tổ dân phố ngồi uống bia tại nhà. Lúc này, ông Võ Duy Thịnh (SN 1955) bố đẻ của Thế đi đám tang về bảo dừng uống bia để ngày mai còn có việc, sau đó hai bên đã xảy ra cải vã, ông Thịnh đã lấy xe đạp đi báo công an phường. Khi ông Thịnh đi, Thế đã vào nhà bếp lấy 2 con dao giấu vào lưng quần và đi ra ngõ lấy thêm 1 que củi.

Khoảng 15 phút sau, ông Thịnh đạp xe về, Thế chặn đường lấy que củi đánh ông Thịnh, ông Thịnh dùng tay đỡ được nên xông vào ôm Thế, sau đó Thế vật ông Thịnh ngã xuống đường, ngồi trên người ông Thịnh và dùng dao đâm nhiều nhát vào ông Thịnh. Hậu quả ông Thịnh đã bị thương ở cổ, tay, đùi, sườn.

Tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ, hành vi và lời khai của Võ Văn Thế và xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Võ Văn Thế 7 năm tù giam vì tội “giết người”.

Ngọc Hải