.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Đồng Hới lập nhiều chiến công

Thứ Hai, 08/09/2014, 08:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những ngày tháng Tám mùa thu lịch sử, hòa cùng khí thế thi đua sôi nổi lập công của toàn lực lượng Công an Quảng Bình chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2014), CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP. Đồng Hới đã đề ra nhiều mục tiêu thi đua, khơi dậy khí thế lập công trong CBCS của đơn vị.

Hưởng ứng đợt thi đua này, mỗi CBCS của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đều có đăng ký mục tiêu thi đua cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của mình. Thông qua việc chấm điểm hàng tuần và hàng tháng để đánh giá kết quả công tác của từng CBCS. Bằng việc đấu tranh phá các vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn, mỗi CBCS đã làm dày thêm bản thành tích "Sổ vàng lập công - mỗi ngày làm một việc tốt vì nước, vì dân" của mình và đơn vị.    

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an thành phố Đồng Hới cho biết: Từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2014, đội liên tục nhận được nhiều đơn của người bị hại báo mất cắp tài sản. Để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn, đội đã lồng ghép các mục tiêu thi đua vào nhiệm vụ công tác của từng CBCS.

Nhờ vậy, sau một thời gian triển khai lực lượng về cơ sở nắm tình hình, nắm địa bàn, đối tượng, CBCS của đội đã phá thành công nhiều vụ án trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Điển hình, trong thời gian cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2014, đã đấu tranh làm rõ  nhiều băng nhóm trộm cắp tài sản. Nhóm thứ nhất gồm 3 đối tượng: Nguyễn Phi Hùng (SN 1990), ở xã Châu Thắm, huyện Quỳnh Châu (Nghệ An); Cao Văn Hòe (SN 1990), ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh; Hồ Đăng Cường (SN 1991), ở Đức Trạch, Bố Trạch, chuyên cạy cửa vào nhà dân lấy trộm tài sản.

Nhóm thứ 2 gồm: Phan Văn Thắng (SN 1987), ở phường Đồng Sơn, Đồng Hới; Phạm Thanh Tú (SN 1986), ở Bắc Lý, Đồng Hới; Đặng Văn Thu (SN 1984), ở Đức Ninh, Đồng Hới trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nhóm thứ 3 gồm: Trần Đình Cường (SN 1997); Trần Văn Tuấn (SN 1999); Trần Văn Quý (SN 1997) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1996), đều ở phường Bắc Lý Đồng Hới chuyên trộm cắp xe đạp điện trên địa bàn.

Gần đây nhất, vào ngày 14-8-2014, CBCS của đơn vị đã bắt được nhóm gồm 2 đối tượng: Lê Trường Bính (SN 1977), ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy; Nguyễn Văn Trung (SN 1986), ở Hưng Trạch, Bố Trạch gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn....

Mỗi chiến công là một niềm vui. Với CBCS của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an thành phố Đồng Hới niềm vui còn nhân lên rất nhiều lần khi được cán bộ và nhân dân trên địa bàn tin tưởng, khen ngợi. Mới đây cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đồng Hới đã vinh dự được trường THCS và THPT Chu Văn An gửi thư khen ngợi, cảm ơn sự nỗ lực rất lớn của tập thể chỉ huy và CBCS đã tận tâm, tận tụy truy tìm ra thủ phạm trộm cắp tài sản và trao trả lại cho nhà trường trong thời gian nhanh nhất.   

Với quân số không nhiều, lại trải rộng trên địa bàn công tác hết sức phức tạp và nguy hiểm, nhưng mỗi CBCS của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an Thành phố Đồng hới luôn nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thi đua lập nhiều chiến công trong đấu tranh truy bắt tội phạm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

T.H