.

Giảm án cho bảo vệ rừng nhận tiền của lâm tặc

Thứ Ba, 26/08/2014, 14:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự xét xử phúc thẩm các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Tuyên Hóa về tội “nhận hối lộ”.

Các đối tượng xét xử gồm: Nguyễn Văn Quyên, Ngô Hữu Gióng, Nguyễn Thành Nam, Đặng Văn Tuyên, Nguyễn Thái Bình, Phan Ngọc Vũ (Tổ bảo vệ rừng lưu động, BQLRPH Tuyên Hóa).

Theo cáo trạng, vào giữa tháng 11-2013,  Nguyễn Văn Quyên, Tổ phó phụ trách, Tổ bảo vệ rừng lưu động, cùng Nam, Gióng, Tuyên, Vũ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 51 (địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa) thì phát hiện có 12 hộp gỗ bị khai thác trái phép. Xác định đây là gỗ của đối tượng Phạm Hữu Vỵ (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Quyên đã điện thoại cho Vỵ và yêu cầu đến gặp để xử lý.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Sau đó, Vỵ đã đến gặp 5 người thuộc Tổ bảo vệ rừng lưu động trên tại Trạm bảo vệ rừng Xuyên Á. Tại đây, Quyên yêu cầu Vỵ “nộp phạt” 4 triệu đồng, Vỵ xin “nộp phạt” 3 triệu đồng, nhóm bảo vệ rừng trên đồng ý và lấy tiền chia nhau mỗi người 400.000 đồng, riêng Quyên giữ 1 triệu đồng.

Ngày 21-12-2013, Quyên, Gióng, Nam và Bình lại phát hiện Vỵ cùng một đối tượng khác đang khai thác gỗ trái phép cũng tại khu vực trên nên đã thu giữ máy cưa để đưa về trạm xử lý. Trên đường đi, Quyên yêu cầu Vỵ chung chi 5 triệu đồng để được “giải quyết”, Vỵ xin xuống còn 4 triệu đồng. Được nhóm bảo vệ rừng đồng ý, Vỵ đã mang 4 triệu đồng đến đưa cho Quyên, sau đó, Quyên cho lại Vỵ 100.000 đồng và Vỵ xin lại 100.000 đồng để đổ xăng, còn lại 3,8 triệu đồng Quyên và cả nhóm chia nhau số tiền này.

Với các những hành vi trên, trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa đã tuyên phạt Quyên 60 tháng tù, Gióng 36 tháng tù, Nam 42 tháng tù; Tuyên, Bình, Vũ mỗi bị cáo 18 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 6/6 bị cáo đều có đơn xin giảm án, xin hưởng án treo và cung cấp một số chứng cứ quan trọng như: huân, huy chương gia đình có công với cách mạng; giấy khen thưởng; giấy chứng nhận giúp đỡ người trong lũ lụt; giấy chứng nhận người tốt, việc tốt…

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Quyên 26 tháng tù, Gióng 24 tháng tù, Nam 24 tháng tù; Tuyên, Bình, Vũ mỗi bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngọc Hải