.

Xử lý 6 vụ án tham nhũng

Thứ Ba, 08/07/2014, 14:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 8-7, tin từ UBND tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay các cơ quan tiến hành tố tụng đã xử lý 6 vụ án tham nhũng.

Theo đó Cơ quan Cảnh sát điều tra  tội phạm về kinh tế và chức vụ các cấp đã khởi tố điều tra 5 vụ/10 bị can. Cụ thể:  Cơ quan Cảnh sát điều tra  tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã khởi tố điều tra 3 vụ/3 bị can, gồm: tiếp tục điều tra vụ Nguyễn Thị Dương, công tác tại Bưu cục Lý Hòa thuộc Bưu điện Bố Trạch có hành vi tham ô tài sản với số tiền 434,4 triệu đồng; điều tra lại vụ Vũ Thanh Đức, Thư ký Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống sốt rét-Sở Y tế về tội tham ô tài sản với số tiền 262 triệu đồng; khởi tố điều tra mới vụ Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhân viên Bưu điện xã Quảng Thọ (huyện Quảng Trạch, nay là phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đã lập khống chứng từ chiểm đoạt của Nhà nước với số tiền 415,565 triệu đồng, hiện đã thu hồi đủ số tiền này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra  tội phạm về kinh tế và chức vụ cấp huyện khởi tố điều tra 2 vụ/7 bị can, gồm: khởi tố điều tra mới vụ Nguyễn Thành Long, công chức Văn hóa-Thông tin phụ trách chính sách của xã Quảng Phương (Quảng Trạch) tham ô tài sản với số tiền 34,621 triệu đồng; vụ Nguyễn Văn Quyên và những người có liên quan là Ngô Hữu Giống, Nguyễn Thành Nam, Đặng Văn Tuyên, Phan Ngọc Vũ, Nguyễn Thái Bình là nhân viên Tổ bảo vệ rừng lưu động thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 12-2013 đã có 2 lần nhận hối lộ với số tiền 6,8 triệu đồng của Phạm Hữu Vị-là đối tượng khai thác lâm sản trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra  tội phạm về kinh tế và chức vụ các cấp đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 3 vụ/8 bị can, gồm các vụ: Nguyễn Thị Dương, Vũ Thanh Đức, Nguyễn Văn Quyên và đồng bọn. Đang tiếp tục điều tra 2 vụ/2 bị can gồm vụ Nguyễn Thị Minh Ngọc và vụ Nguyễn Thành Long.

TAND huyện Minh Hóa đã đưa ra xét xử vụ Đinh Thị Chung, cán bộ chi trả ưu đãi cho người có công xã Hóa Hợp (Minh Hóa) có hành vi tham ô tài sản với số tiền 7,2 triệu  đồng, tuyên án Đinh Thị Chung mức án 18 tháng tù giam và buộc hoàn trả số tiền đã tham ô. TAND huyện Tuyên Hoá đã đưa ra xét xử vụ nhận hối lộ tại Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hoá và tuyên phạt Quyên 60 tháng tù, Gióng 36 tháng tù, Nam 42 tháng tù; Tuyên, Bình, Vũ mỗi bị cáo 18 tháng tù.

Bùi Thành