.

16 năm tù giam vì tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"

Thứ Hai, 02/06/2014, 17:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng ngày 2-6, Tòa án nhân nhân (TAND) tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Thái Học (SN 1978), trú tại thôn 5, xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới) phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Mai Thái Học trước vành móng ngựa.
Bị cáo Mai Thái Học trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh: ngày 14-4-2011, Mai Thái Học rủ Trần Thanh Tùng (trú ở phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) đi xe ô tô đến TP Vinh (Nghệ An). Đến chợ Vinh, Học mua 41,876gr Heroin với giá 40 triệu đồng (trong đó Học bỏ 30 triệu, Tùng bỏ 10 triệu) do một người tên Hằng bán. Khi về đến xã Quảng Thọ (Quảng Trạch) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang vào lúc 8h30’ ngày 15-4-2011.

Trong khi đang bị khởi tố và tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Bình về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đêm 15, rạng 16-5-2011, Học đã cùng đồng bọn trốn khỏi nơi giam, bị khởi tố và truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam”. Thời gian bỏ trốn, Mai Thái Học sang Lào làm thuê sửa chữa xe ô tô.

Ngày 29-7-2012, Học thực hiện hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bị Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt, khởi tố, tạm giam và bị xử phạt 2 năm tù giam.

Ngày 19-1-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CA tỉnh Quảng Bình) phối hợp với VKSND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành dẫn độ bị can Mai Thái Học từ An ninh tỉnh Khăm Muộn để phục hồi điều tra về tội “Trốn khỏi nơi giam” và tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hiện bị can đang bị tạm giam (theo lệnh tạm giam của hành vi “Trốn khỏi nơi giam” trong một vụ án khác) từ ngày 22-1-2014 cho đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình.

Kết thúc phiên xét xử, bị cáo Mai Thái Học bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (áp dụng điểm b, khoản 3, điều 194; điểm c, khoản 1, khoản 2, điều 46 Bộ luật Hình sự); phạt tiền 20 triệu đồng (áp dụng khoản 5, điều 194 BLHS).

H.L