.

Tử hình 2 đối tượng sát hại 5 phu trầm

Thứ Bảy, 31/05/2014, 15:05 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-5, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại dã man 5 phu trầm ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong rừng sâu (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và nước bạn Lào), xảy ra vào ngày 23-3-2013. 

>> Vụ 5 phu trầm bị giết: Đưa các nhân chứng vào Quảng Trị nhận dạng

>> Vụ 5 phu trầm bị giết chết giữa rừng: Người trong cuộc kể chuyện

>> 5 phu trầm bị bắn chết giữa rừng

Theo đó, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa vụ án ra xét xử theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị  đề nghị truy tố Hồ Văn Thành (SN 1974, ở thôn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Công (SN 1975, ở thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) là hai kẻ thủ ác đã gây ra vụ án giết người hết sức man rợ với 4 tội danh gồm: “Giết người” theo khoản 1, Điều 93 BLHS, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 4, Điều 230 BLHS, “Cướp tài sản” theo 4, Điều 133, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 134 BLHS.

Trong 4 tội danh mà hai bị cáo bị truy tố có 2 tội danh có mức hình phạt cao nhất là tử hình và 2 tội danh là tù chung thân. Riêng Hồ Văn Nguyên (29 tuổi, tức La Khon, đối tượng giết người trong vụ án này), trú tại bản Ta Pông, huyện Sê-pôn, tỉnh Savannakhệt (Lào) sẽ bị cơ quan tố tụng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào xét xử độc lập.

a
Gia đình các nạn nhân hết sức đau đớn khi nghe các bị cáo kể lại việc sát hại dã man người thân của mình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, vào đầu tháng 3-2013 do thua bạc, Hồ Văn Thành đã cầm cố xe máy của bố vợ nên Thành hẹn Công và Nguyên mang theo súng AK (có năm viên đạn) tìm những người đi lấy trầm trong rừng để cướp tài sản, đòi tiền chuộc.

Ngày 22-3-2013, các đối tượng trên gặp một nhóm người tìm trầm, quê ở tỉnh Quảng Bình liền bắt, khống chế và cướp nhiều vật dụng của họ. Nhưng may mắn do dây trói bị lỏng nên nhóm người tìm trầm này thoát được. Sáng 23-3-2013, Công, Thành và Nguyên mang theo súng đến lán trại của bảy người đi tìm trầm khác khống chế, bắt trói sáu người, cho anh Hoàng Văn Hà về lấy tiền chuộc người 120 triệu đồng. Bọn chúng đã giết chết năm người. Anh Ðỗ Văn Hiền tháo được dây trói bỏ chạy nên may mắn thoát chết.

a
Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành bị tuyên án tử hình.

Qua quá trình xét xử công khai đúng theo các trình tự, thủ tục pháp luật tố tụng hình sự quy định, sau khi nghị án  Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị đã  tuyên phạt Hồ Văn Công mức án bị tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản", 8 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là tử hình; Hồ Văn Thành bị tuyên mức án bị tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản", 7 năm tù về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Ngoài ra về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc Công và Thành phải bồi thường cho các gia đình bị hại tổng cộng số tiền là 880 triệu đồng và phải cấp tiền nuôi dưỡng con của các bị hại đến tuổi trưởng thành.

Nhóm P.V