.

Trưởng ban liên lạc bị "tố" trục lợi

Thứ Tư, 02/04/2014, 18:58 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 2-4, tin từ Thanh tra huyện Lệ Thủy cho biết, qua thẩm tra, xác minh đơn tố cáo của công dân phát hiện một vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thông qua việc tiếp nhận và xử lý đơn của công dân tố cáo về việc ông Phạm Văn Thoan, Trưởng ban liên lạc đơn vị C7-BT17-Đ559 lợi dụng vị trí Trưởng ban liên lạc để lập danh sách đề nghị kết nạp hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong cho nhiều trường hợp không thuộc đơn vị vị C7-BT17-Đ559 nhằm trục lợi và thu tiền sai quy định của một số người để lập hồ sơ đề nghị kết nạp hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong. Do vậy, Thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn thanh tra liên ngành để giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Qua thẩm tra, xác minh đoàn thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu tội phạm, nên đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện chuyển hồ sơ cho Công an huyện điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an huyện Lệ Thủy đang tiến hành điều tra vụ việc.

Bùi Thành