.

Đẩy mạnh việc trấn áp đối với loại tội phạm trộm tài sản trên địa bàn

Thứ Ba, 22/04/2014, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - 93 vụ là con số thống kê của các vụ trộm xảy ra trên địa bàn tỉnh ta tính từ thời điểm từ 14-11-2013 đến 20-3-2014, không những gia tăng về số vụ mà còn về cả tính chất vụ việc.

Công an các đơn vị chức năng và công an địa phương đã liên tục cảnh báo người dân về thủ đoạn hoạt động đang nổi lên của bọn tội phạm là lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản có giá trị lớn như vàng, tiền, máy tính, điện thoại di động... 

Chỉ tính riêng từ ngày 1-3 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 3 vụ trộm két bạc, 4 vụ trộm xe máy; điển hình như vụ trộm xảy ra hôm 7-3, kẻ gian đột nhập vào nhà anh Trần Xuân Nghiêm, ở thôn Minh Lợi, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch trộm 100 triệu đồng và 4 cây vàng. Vụ trộm xảy ra tại nhà ông Lưu Anh Dũng, ở thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) hôm 10-3, các đối tượng trộm đã đột nhập và cạy két sắt lấy trộm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 9,5 chỉ vàng...

Theo Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh đối với loại tội phạm này được lực lượng công an quyết liệt triển khai và đạt được kết quả khả quan, theo đó nhiều ổ nhóm, đối tượng đã bị triệt phá, như: nhóm trộm két bạc do đối tượng Đinh Quốc Giáp (SN1985, ở xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch) làm chủ mưu, gây ra vụ trộm két sắt tiền tỷ tại TP. Đồng Hới; nhóm trộm gồm Nguyễn Đắc Lộc (SN 1972, quê ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Kế (SN 1988, quê ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) là thủ phạm gây ra 11 vụ trộm két bạc với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng trên địa bàn TP. Đồng Hới và nhiều nhóm trộm khác.

Tuy nhiên, việc đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này vẫn còn nhiều khó khăn, như việc người dân vẫn còn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình; thông tin báo vụ việc xảy ra đến các cơ quan chức năng địa phương còn chậm, thậm chí có trường hợp người dân không trình báo... đã gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh và phòng ngừa đối với tội phạm trộm cắp.

Trong thời gian tới tỉnh ta và địa bàn lân cận sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn... đây là điều kiện để các đối tượng, ổ nhóm hoạt động lưu động từ các địa phương khác đến lợi dụng để gây án, làm cho tình hình TTATXH trên địa bàn tỉnh ta sẽ diễn biến phức tạp, nhất là tình hình trộm cắp, cướp, cướp giật.. Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh khuyến cáo tại các địa phương cần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự phòng, tự quản tài sản của người dân...

Trần Tuấn