.

Công an Tuyên Hóa: Khẩn trương điều tra làm rõ nhiều vụ trộm tài sản

Thứ Năm, 06/03/2014, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-2, đông đảo bà con giáo dân tại thôn Kim Lũ I, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa đã hết sức bất bình khi tận mắt chứng kiến cảnh 2 tên “đạo chích” người cùng thôn diễn tả lại hành động lấy trộm tiền trong két sắt đựng tiền công đức của nhà thờ xứ Kim Lũ. Trước đó, rạng sáng ngày 16-2-2014, người phục vụ tại nhà thờ đã phát hiện két sắt đặt tại nhà thờ đã không cánh mà bay, bà con đã tiến hành truy tìm và phát hiện két sắt đã bị đập phá tại bờ ruộng gần đó.

Đến ngày 17-2-2014, thông tin mới được báo về Công an huyện Tuyên Hóa. Các trinh sát hình sự lập tức vào cuộc có  sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân xứ Kim Lũ. Với tinh thần khẩn trương điều tra phá án, sau gần 12 giờ điều tra, kẻ gian đã lộ diện và theo quần chúng nhân dân thì đối tượng đang chuẩn bị đi Lào.

Không để đối tượng trốn khỏi địa bàn, gây khó khăn cho công tác điều tra, sáng 18-2-1014, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Xuân Sơn, SN 1990, trú tại thôn Kim Lũ I, xã Kim Hóa. Đồng thời thu giữ số tiền gần 5 triệu đồng mà bọn chúng trộm được. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai cùng với Hoàng Ngọc Báu, SN 1999, trú cùng thôn, đêm 15-2-2014 đã cạy cửa sổ đột nhập vào nhà thờ, khiêng két bạc qua cửa hông ra bờ ruộng, rồi dùng hòn đá khoảng 10 kg đập phá két bạc để lấy tiền.

Xét hỏi đối tượng Lê Xuân Sơn. Ảnh: Phan Duyến
Xét hỏi đối tượng Lê Xuân Sơn. Ảnh: Phan Duyến

Linh mục Hoàng Xuân Hường, linh mục quản xứ giáo xứ Kim Lũ cho biết: Hành động của 2 tên Sơn và Báu ngoài việc vi phạm pháp luật, còn vi phạm nơi thờ tự tôn nghiêm của giáo hội, vi phạm những điều răn của chúa, gây bất bình trong bà con giáo dân. Cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, trả lại sự yên bình cho giáo xứ.

Trước đó, nhờ làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc di biến động của đối tượng, nhất là đối tượng ngoại lai, Công an huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng điều tra khám phá và bắt tên Nguyễn Xuân Hợi, SN 1983, trú tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đêm 26-12-2013, Hợi đã dùng chìa khóa tự chế mở cửa phòng thầy hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Đồng Lê lấy trộm 34 triệu đồng, 1 tivi LG 32in và một số tài sản khác, đã thu giữ được 1 tivi trị giá 4 triệu đồng.

Đồn Công an Tiến Hóa phối hợp với Công an xã Văn Hóa đã điều tra làm rõ nhóm học sinh gồm Phan Hoàng Nam, SN 2002, Lâm Đức Nam, SN 2001; Trần Minh Sáng, SN 1998, Trần Minh Tạo, SN 1998 đều trú tại thôn Xuân Sơn, xã Văn Hóa, là học sinh THCS xã Văn Hóa. Trong thời gian từ ngày 16-1 đến 19-1-2014, các đối tượng đã dùng cờ lê để mở ốc vít tấm đệm đường ray, lấy trộm 62 bộ phụ kiện đường sắt  bán cho những người thu mua phế liệu để lấy tiền mua bánh kẹo. Với việc điều tra khám phá nhanh vụ án, Đồn Công an Tuyên Hóa đã được lãnh đạo ngành Đường sắt Quảng Bình khen thưởng.

Ngày 10-2-2014, Trung tâm viễn thông huyện Tuyên Hóa đã báo tin từ khu vực thôn Xuân Sơn đến thôn Phúc Tự thuộc xã Văn Hóa xảy ra việc kẻ gian cắt trộm dây cáp viễn thông. Lực lượng Công an huyện đã tích cực thu thập tin tức, sàng lọc đối tượng và nhanh chóng làm rõ 2 tên gồm: Phạm Văn Hùng, SN 1985, trú tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, nghề nghiệp làm ruộng và Đoàn Xuân Hòa, SN 1985, tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa - là công nhân Trung tâm viễn thông huyện Quảng Trạch.

Trong thời gian từ ngày 22-1 đến 8-2-2014,  hai tên đã thực hiện 4 vụ trộm, cắt 830 mét dây cáp viễn thông, làm thiệt hại 57.642.000 đồng. Thủ đoạn của bọn chúng là mặc quần áo của viễn thông trang cấp và thực hiện vào ban ngày để tránh nghi ngờ, phát hiện của nhân dân. Các vụ trộm đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Được biết, trong thời gian cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ từ ngày 16-12-2013 đến ngày 19-2-2014, Công an huyện Tuyên Hóa đã điều  tra làm rõ 17/17 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn (đạt tỷ lệ khám phá 100%), thành tích đó đã góp phần tích cực bảo đảm bình yên cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Xuân Hoài