.

Phá vụ trọng án sau 6 giờ trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán

Thứ Hai, 03/02/2014, 15:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngay trong ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (tức ngày 31-1), sau 6 giờ xảy ra vụ trọng án giết người ở xã Hồng Hóa (Minh Hóa), Công an huyện Minh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45 Công an tỉnh) đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây ra vụ án.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 31-1, tại ngã 3 thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa (Minh Hóa) một nhóm thanh niên người ở địa phương đã dùng dao, kiếm… truy sát và chém các anh Lê Đình Hà (SN 1993), Đinh Xuân Đức (SN 1993) và Cao Xuân Hoàng (SN 1996), đều trú ở thôn Quảng Hóa, xã Hồng Hóa. Hậu quả Lê Đình Hà tử vong tại chỗ, anh Đinh Xuân Đức và Cao Xuân Hoàng bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Minh Hóa đã có mặt kịp thời tại hiện trường và cùng với sự phối hợp tích cực của  lực lượng PC 45 Công an tỉnh đã nhanh chóng làm rõ vụ án sau 6 giờ điều tra, truy xét. Cụ thể, cơ quan chức năng đã bắt giữ các đối tượng gồm: Đinh Minh Hùng (SN 1991), Đinh Minh Chướng (SN 1991), Đinh Viết Văn (SN 1990), Đinh Minh Thanh (SN 1996), Đinh Minh Tiệp (SN 1991) trú ở thôn Tiến Hóa 1 và Cao Sói (SN 1990), trú ở thôn Trấu, xã Hồng Hóa (Minh Hóa).

Hiện Công an huyện Minh Hóa đã bàn giao các đối tượng trên cho PC 45 Công an tỉnh  thụ lý  để giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ 1 dao bầu, 1 kiếm và 1 rựa, gậy. Thông tin điều tra ban đầu cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên trong đêm tất niên cuối năm.

Theo thông tin chúng tôi nhận được thì anh Đinh Xuân Đức đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do bị đâm thủng phổi và lách nên tiếp tục điều trị tích cực, còn anh Cao Xuân Hoàng bị chém vào mang tai nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Bùi Thành - Trần Tuấn