.

Vô cớ giết người, nhóm côn đồ lãnh hơn 20 năm tù

Thứ Ba, 24/12/2013, 16:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 24-12, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai đối với 3 bị cáo: Trần Ngọc Sơn (SN 1991, ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch); Đặng Chiến Thắng (SN 1996) và Nguyễn Văn Long (SN 1994) cùng trú ở xã Quảng Hòa (huyện Quảng Trạch) về tội "Giết người".

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ, ngày 12-3-2013, Hoàng Dũng Mẫn (SN 1982, ở xã Quảng Hòa, Quảng Trạch) điều khiển xe ô tô BKS 73H-0202 chở Sơn, Long, Thắng trên đường đi từ xã Quảng Hòa vào thành phố Đồng Hới, khi đến phía nam đèo Lý Hòa (Bố Trạch) do không làm chủ tốc độ nên đã đâm vào đuôi xe tải BKS 16K-8599 do anh Nguyễn Viết Nguyên điều khiển chạy cùng chiều ở phía trước.

Sau cú va chạm, nhóm Sơn, Thắng, Long đã chặn xe và hành hung anh Lê Quang Minh (phụ xe), anh Nguyễn Viết Nguyên khiến anh Nguyên bị tử vong, anh Minh bị thương nặng. Sau khi gây án, vì ô tô bị hỏng, nhóm thanh niên này đã gọi điện cho Dương Thanh Hải (SN 1985) lái ô tô đến đưa về.

Với những hành vi phạm tội nêu trên, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Long, Trần Ngọc Sơn mỗi bị cáo 7,6 năm tù; Đặng Chiến Thắng 5,6 năm tù. Riêng, bị cáo Hoàng Dũng Mẫn bị phạt 10 tháng tù giam và tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ đối với Dương Thanh Hải về tội “Che giấu tội phạm”, vì đã có hành vi bàn bạc, che giấu tội phạm “Giết người".

Về trách nhiệm dân sự, do các bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận và bồi thường số tiền 685 triệu đồng cho các gia đình bị hại từ trước nên Hội đồng xét xử miễn xem xét.

L.T