.

Nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương-Chi nhánh Quảng Bình đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Thứ Tư, 25/12/2013, 09:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Báo Quảng Bình nhận được một số ý kiến của bạn đọc hỏi về việc vụ án nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh tại Quảng Bình ông Nguyễn Văn Hải cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản bị Công an tỉnh khởi tố từ đầu năm, song đến nay chưa thấy xử lý gì?

Vấn đề bạn đọc phản ánh, theo báo cáo số 230/BC-UBND, ngày 3-12-2013 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (gửi kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12-12-2013) thì vụ án Nguyễn Văn Hải, nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh tại Quảng Bình cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản bước đầu xác định số tiền thiệt hại do cố ý làm trái 1.878.867.000 đồng, số tiền có dấu hiệu tham ô 156.249.000 đồng. Vụ án khởi tố điều tra ngày 2-4-2013 về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự, về hành vi tham ô đang điều tra làm rõ.

Theo báo cáo thì đây là vụ án trong quá trình điều tra gặp nhiều trở ngại: bị can trong quá trình làm giám đốc không có dấu hiệu trầm cảm, tâm thần, có đủ năng lực để chỉ đạo đơn vị. Nhưng ngay sau khi khởi tố bị can có quyết định bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, thì bị can lại vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới để điều trị, sau đó chuyển vào Bệnh viện tâm thần Huế, được đưa đi giám định và xác định bị trầm cảm và bị can từ chối khai báo.

Hiện bị can Nguyễn Văn Hải đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của pháp luật nên vụ án đang dừng lại ở giai đoạn tạm đình chỉ điều tra theo quy định của pháp luật.

Đ.T