.

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

.
11:09, Thứ Sáu, 21/10/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Trọng Hoàng (SN 1989, ở Hương Thủy, Thừa Thiên Huế), Cao Đức Quân (SN 1987) và Mai Xuân Hải (SN 1989), cùng ở thôn Lạc Sơn, Châu Hóa (Tuyên Hóa), về tội giết người.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15-10, Quân che áo mưa cùng bạn gái đi dọc quốc lộ 1A đoạn qua thôn 16, xã Lộc Ninh (Đồng Hới) vừa lúc Trần Văn Phương (SN 1990, ở thôn Nam Hải, Vạn Ninh, Quảng Ninh) đi xe máy qua và trêu đùa với người bạn gái đi cùng Quân. Vì vậy, giữa Quân và Phương xảy ra mâu thuẫn. Sau khi cãi nhau, Phương vào quán của chị Nguyễn Thị Sâm để ăn cháo đêm cùng với 3 người bạn khác; Quân về rủ Hoàng và Hải (bạn cùng làm thợ cơ khí với Quân ở gần đó) mang theo típ sắt, gậy gỗ đến quán chị Sâm đánh Phương. Phương bỏ chạy liền bị Hoàng, Quân, Hải đuổi theo dùng típ sắt, gậy gỗ, vỏ chai rượu đánh liên tiếp vào đầu, vào người làm Phương ngã bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới nhưng do thương tích nặng nên Phương đã tử vong.

                                                                                                 Hiếu Hải

,