.

Minh Hóa: 1.380 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

.
08:17, Thứ Sáu, 08/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Minh Hóa tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Hội Nông dân huyện Minh Hóa tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.
Hội Nông dân huyện Minh Hóa tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Thông qua phong trào, hàng năm, Minh Hóa có trên 4.500 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 55,4 % so với số hộ có hội viên. Đến nay, toàn huyện có trên 1.380 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 38% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có trên 105 hộ thu nhập từ 100 triệu đến hơn 1 tỷ đồng/năm.

Tiêu biểu như mô hình trồng cây thanh long tại xã Hóa Hợp; mô hình nuôi ong lấy mật, nuôi chim trĩ và chăn nuôi bò lai ở xã Xuân Hóa; mô hình chăn nuôi lợn thịt, lợn bản địa và nuôi dê ở xã Thượng Hóa; mô hình trồng cây ăn quả ở thị trấn Quy Đạt. Nhiều nông dân cũng đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp và mở Công ty TNHH riêng...

Phong trào đã gắn chặt tình đoàn kết cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quỳnh Thư
(Đài TT-TH Minh Hóa)

                                         

 

 


 

,