.

Thanh tra trên cả nước hành vi thanh toán chui bằng ngoại tệ

.
07:39, Thứ Tư, 16/05/2018 (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu chi nhánh ngân hàng nhà nước tại các tỉnh thành phối phối hợp với các cơ quan liên quan để thanh tra và phát hiện thanh toán chui bằng ngoại tệ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Vietcombank)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Vietcombank)

Nguyên nhân của tình trạng này là là do thời gian gần đây tại Hạ Long (Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 200.000 Nhân dân tệ, tương đương 700 triệu đồng đã được chuyển thẳng ra nước ngoài qua máy chấp nhận thanh toán thẻ ngân hàng (POS) mà không qua bất cứ một hệ thống ngân hàng hay tổ chức trung gian thanh toán nào của Việt Nam. Số tiền này đã được đưa trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Để ngăn chặn tình trạng này, ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Trung ương vừa ký công văn gửi tất cả các chi nhánh ngân hàng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố để phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương thanh tra, kiểm tra và phát hiện kịp thời các hành vi phạm.

"Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến lĩnh vực thanh toán mà còn mua bán hàng hóa,… nên cần có sự vào cuộc của các bộ ngành chức năng như Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông,"ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, các hành vi thanh toán trái phép toán chui bằng ngoại tệ sẽ bị xử phạt từ 50-100 triệu đồng.

Theo Thúy Hà (Vietnam+)

,