.

Lệ Thủy: Xuất hiện rầy hại lúa trên diện tích 195ha

.
09:25, Thứ Năm, 03/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vụ đông- xuân này, toàn huyện Lệ Thủy gieo trồng trên 10.170ha lúa. Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn làm đòng, trổ bông, sinh trưởng và phát triển tốt, tuy nhiên rải rác một số nơi xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên diện tích khoảng 195ha.

Qua theo dõi cho thấy, mật độ rầy phổ biến 200-300 con/m2, nơi cao từ 1.000 - 2.000 con m2, cục bộ 5.000 - 7.000 con/m2, rầy chủ yếu tuổi 3, 4 và rầy trưởng thành, tập trung ở các xã Mai Thủy, Xuân Thủy, Duơng Thủy, Phú Thủy, Mỹ Thủy, Văn Thủy, Tân Thủy, Trường Thủy…; đặc biệt, rầy đã ép cháy cục bộ một số nơi.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình rầy nâu và rầy lưng trắng tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng gây hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến năng suất lúa đông-xuân.

Truớc tình hình này, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với bà con nông dân tích cực thăm đồng để sớm phát hiện ổ rầy, kịp thời khoanh vùng xử lý triệt để, không để rầy lan ra diện rộng. Ngoài ra, cán bộ kỹ thuật cần nắm chắc tình hình sâu bệnh, hướng dẫn bà con sử dụng các loại thuốc đặc hiệu để phòng trừ hiệu quả.

An Phương
(Đài TT-TH Lệ Thủy)


 

,