.

Bố Trạch: 20.239 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

.
15:13, Thứ Bảy, 05/05/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp Hội Nông dân huyện Bố Trạch tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân tham gia.

Phong trào đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo thêm việc làm và cải thiện đời sống cho nông dân trên địa bàn huyện.

Nhiều nông dân Bố Trạch mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con mới vào sản xuất.
Nhiều nông dân Bố Trạch mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con mới vào sản xuất.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật-công nghệ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây, con mới vào sản xuất nhằm từng bước phá thế độc canh trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nông dân trên địa bàn còn khai thác lợi thế trên quê hương di sản để đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là nhân rộng các mô hình homestay, farmstay ở vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Hàng năm, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thu hút hơn 30.000 hội viên, nông dân đăng ký tham gia. Trong 5 năm qua (2012-2017), toàn huyện Bố Trạch có 20.239 hộ nông dân được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 33,2% so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp đỡ về vốn, kiến thức, việc làm cho các hội viên nghèo thoát nghèo; đồng thời là hạt nhân đoàn kết, nhân tố hòa giải có uy tín trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho nông dân trên toàn địa bàn huyện.

H.Tr


                                              

 

,