.

Nông dân Bố Trạch tích cực chăm sóc cây kê

.
08:55, Thứ Bảy, 14/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Những ngày đầu tháng 4-2018, cùng với việc phòng trừ các bệnh trên lúa đông-xuân, nông dân Bố Trạch đang tích cực chăm sóc các loại cây trồng có hạt khác, đặc biệt là cây kê.

Cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây kê.
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra tình hình sâu bệnh trên cây kê.

Vụ đông-xuân này, toàn huyện Bố Trạch gieo trồng trên 120 ha kê tập trung ở các xã vùng gò đồi. Để nâng cao năng suất, chuyển sang sản xuất kê hàng hóa, năm nay, nông dân ở nhiều địa phương đã tìm đưa giống kê mới bông to, hạt nhiều, năng suất đạt từ 2-2,2 tạ/sào thay thế cho giống kê truyền thống.

So với các cây trồng khác, cây kê rất dễ trồng, chi phí đầu tư thấp, cần ít công chăm sóc nhưng cho hiệu quả thu hoạch khá cao. Vì vậy, nhiều hộ nông dân đã tích cực mở rộng diện tích, trồng 2-3 vụ trong năm.

Hiện, cây kê trong quá trình sinh trưởng nhanh, một số diện tích kê ở các xã Nam Trạch, Hòa Trạch, Tây Trạch đã vào thời kỳ trổ bông, kết hạt. Vì vậy, bà con đang tích cực làm cỏ, bón thúc, phun một số loại thuốc phòng trừ sâu bệnh nhằm bảo đảm năng suất.

Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)


 

                                                                        
                                                                



 

,