.

Bố Trạch: Làm giàu từ mô hình nuôi chim bồ câu

.
08:25, Thứ Sáu, 20/04/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Bằng sự sáng tạo, nhạy bén trong phát triển kinh tế, thời gian qua, nhiều hộ dân ở huyện Bố Trạch đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới và phát huy hiệu quả. Mô hình nuôi chim bồ câu của ông Trương Quang Thắng ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch là một ví dụ điển hình.

Ông Trương Quang Thắng ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch đang nuôi 400 cặp chim bồ câu.
Ông Trương Quang Thắng ở thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch đang nuôi 400 cặp chim bồ câu.

Sau khi chuyển về định cư tại địa phương, do điều kiện đất sản xuất ít, ông Trương Quang Thắng quyết định chọn chim bồ câu làm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Ưu điểm của loài chim này là vốn đầu tư ít, nguồn thức ăn dễ kiếm, ít dịch bệnh, đặc biệt khả năng sinh sản nhanh, mỗi năm một cặp chim có thể sinh sản từ 8-10 lứa.

Quá trình nuôi chim bồ câu cho thấy hiệu quả kinh tế mang lại tương đối cao, vì vậy, ông quyết định đầu tư làm thêm chuồng để tăng đàn. Hiện nay, ông Trương Quang Thắng đang duy trì gần 400 cặp chim, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 3.000-3.500 cặp bồ câu non và bồ câu giống, cho lãi trên 150 triệu đồng.

Tiến Thành
(Đài TT-TH Bố Trạch)


 

,