.

Mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập cao

.
08:17, Thứ Sáu, 30/03/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Mặc dù sinh sống tại địa bàn đặc biệt khó khăn, nhưng với sự cần cù chịu khó, biết cách đầu tư đúng hướng, nên gia đình anh Cao Xuân Hợp ở chòm 3, thôn Bưởi Rỏi, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch đã có nguồn thu nhập cao nhờ vào mô hình phát triển kinh tế tổng hợp.

Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2005, qua hơn 13 năm tích cực cải tạo, đầu tư, đến nay, gia đình anh Hợp đã có khoảng 10ha diện tích đất trồng cây keo và bạch đàn, 2 ao cá khoảng 1.000m2, thả các loại cá diêu hồng, cá chép, trắm, rô phi... Ngoài ra, anh còn nuôi thêm lợn và gà thương phẩm...

Cứ khoảng 6 tháng, anh xuất bán 1 lứa lợn, thu lãi gần 30 triệu đồng; 1.000m2 nuôi cá, mỗi năm thu được khoảng 70 triệu đồng. Riêng diện tích trồng rừng, gia đình anh chỉ bỏ công và chi phí ban đầu, không phải mất nhiều thời gian để chăm sóc, nhưng cứ khoảng 4 năm cho thu hoạch 1 vụ, thu được trên 500 triệu đồng. Với mô hình này, trừ mọi chi phí, mỗi năm, gia đình anh Hợp thu lãi trên 200 triệu đồng.

Để giúp người dân phát triển kinh tế rừng, xã Quảng Hợp đang tích cực thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng, khuyến khích người dân đầu tư trồng rừng kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Mỹ Hiền
(Đài TT-TH Quảng Trạch)





 

,