.

Khi đồng đội giúp nhau giảm nghèo

.
08:06, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” là phong trào được Hội CCB huyện Quảng Ninh luôn chú trọng triển khai gắn với thực hiện tốt các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều hội viên CCB xông xáo trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh Ngô Đình Dũng cho biết bằng các biện pháp thiết thực, hiệu quả, những năm qua, Hội CCB huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Trong đó, cán bộ hội luôn gần gũi động viên hội viên giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định đời sống, tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt chú trọng động viên các cơ sở hội có tỷ lệ hộ nghèo cao mạnh dạn đầu tư, quyết tâm vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Với sự đồng thuận cao, các đồng chí lãnh đạo hội đã không ngại khó, ngại khổ, trực tiếp tuyên truyền, vận động đến từng hội viên, động viên, kêu gọi, cùng chung tay giúp đỡ.

Để tạo điều kiện ban đầu cho hội viên, Hội CCB các cấp đã phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng; chỉ đạo các xã, thị trấn quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn vốn vay. Hội CCB huyện cũng đã trực tiếp nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH huyện thông qua 15 tổ tiết kiệm, vay vốn, giải quyết việc làm cho 351 hộ gia đình với tổng dư nợ trên 6,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 680 lao động; điển hình có các cơ sở hội điều tiết nguồn vốn vay tốt, như: xã Hải Ninh, Vĩnh Ninh và Xuân Ninh.

Nhờ nghĩa tình đồng đội giúp nhau cả vật chất và tinh thần, Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều CCB làm kinh tế giỏi.
Nhờ nghĩa tình đồng đội giúp nhau cả vật chất và tinh thần, Quảng Ninh đã xuất hiện nhiều CCB làm kinh tế giỏi.

Các cấp hội đã động viên gia đình hội viên mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, linh động trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò ở 2 xã Vạn Ninh, An Ninh, thu hút 65 hội viên tham gia với diện tích 0,5 ha.

Năm 2017, toàn hội đã phát triển, củng cố và giữ vững 44 trang, gia trại vừa và nhỏ, có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Các gia đình hội viên ở xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh đã đầu tư kinh phí mua máy gặt đập liên hợp phục vụ cho nông dân. Các công ty TNHH xây dựng tổng hợp do hội viên CCB làm chủ tiếp tục được đầu tư và phát triển, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên và con em của hội viên...

CCB Bùi Tiến Cảm, sinh năm 1957, ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh là một trong những điển hình vượt khó, làm kinh tế giỏi với sự trợ giúp của Hội CCB xã, huyện. Nhờ sự động viên, khích lệ bằng tình cảm của đồng chí, đồng đội, vợ chồng CCB Bùi Tiến Cảm đã vượt lên hoàn cảnh, không những ổn định đời sống mà còn làm giàu trên vùng đất khó.

Từ 40 triệu đồng do Hội CCB huyện Quảng Ninh đứng ra tín chấp vay ban đầu, CCB Bùi Tiến Cảm đã mạnh dạn chinh phục vùng đất đá sỏi Khe Ồ Ồ. Đến nay, sau hơn 3 năm miệt mài lao động, ngoài 5 ha trồng keo, tràm, bạch đàn, vợ chồng CCB Bùi Tiến Cảm đã sở hữu thêm 2 sào thanh long ruột đỏ với hơn 100 gốc sắp cho thu hoạch đều đặn; đàn dê sinh sản và thương phẩm gần 100 con; 1.500m2 ao thả cá...; mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Vừa làm kinh tế giỏi, các CCB vừa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu hưởng ứng các phong trào ở địa phương. Năm 2017, có 2.612 lượt hội viên tham gia diệt 8,2 tấn gốc cây mai dương và trên 7.000 con chuột bảo vệ mùa màng... Trong vụ sản xuất hè-thu, Hội CCB các cấp đã tích cực vận động hội viên và nhân dân gieo cấy hết diện tích, góp phần vào việc phát triển sản xuất của địa phương.

Hoạt động tình nghĩa cũng được các cấp hội quan tâm chu đáo, như: tiễn đưa hội viên qua đời, thăm ốm đau, hoạn nạn, gặp khó khăn với số tiền 93,5 triệu đồng; ủng hộ các loại quỹ 350 triệu đồng. Hội đã vận động hội viên đóng góp 50 ngày công tham gia xây 2 nhà nghĩa tình đồng đội ở xã Hải Ninh, An Ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, CCB trên toàn huyện đã huy động 165 ngày công chăm sóc, tu sửa các nghĩa trang liệt sỹ; tặng 16 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 3,2 triệu đồng cho gia đình chính sách, hội viên là thương binh; thăm, tặng 32 phần quà cho thương binh, gia đình liệt sỹ, hội viên khó khăn, trị giá 9,6 triệu đồng; giúp đỡ gia đình hội viên bị thiệt hại do bão số 10 sửa sang nhà cửa, công trình hư hỏng, khôi phục các vườn cây lâm nghiệp với trên 500 ngày công và gần 50 triệu đồng tiền mặt; phối hợp với Câu lạc bộ doanh nhân CCB thành phố Hồ Chí Minh trao 35 suất gạo hỗ trợ cho các gia đình hội viên bị thiệt hại do bão...

“Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện tiếp tục đồng hành cùng hội viên; huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện và các xã, thị trấn để tăng tổ tiết kiệm, vay vốn. Từ đó, phấn đấu trong năm 2018, toàn huyện nâng 25 tổ tiết kiệm giúp nhiều CCB hơn nữa trong vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng...”, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Ninh Ngô Đình Dũng chia sẻ.

H.Trà
 

 

,