.

Xã Thuận Hóa: Tập trung tháo gỡ khó khăn sau thiên tai

.
08:17, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Từ cuối năm 2016 đến nay, xã Thuận Hóa liên tiếp phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai. Xác định việc ưu tiên khôi phục, phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp thiết. Đảng bộ xã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; chú trọng phát triển chăn nuôi đại gia súc; khai thác tận thu rừng trồng, xử lý thực bì... Nhờ đó, chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn được xác định và từng bước nâng cao.

 

Nhà văn hoá thôn Đồng Lào, xã Thuận Hoá được xây dựng khang trang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Nhà văn hoá thôn Đồng Lào, xã Thuận Hoá được xây dựng khang trang để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đồng chí Phùng Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thuận Hoá cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phát triển kinh tế, thời gian qua, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung khôi phục, phát triển kinh tế sau thiên tai.

Cụ thể, Đảng bộ xã đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những cây, con, giống mới năng suất cao vào sản xuất; tăng cường bảo vệ và khôi phục phát triển trồng rừng kinh tế; đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, nâng cao chất lượng phát triển tổng đàn; tiến hành trồng cỏ chất lượng cao để làm thức ăn cho gia súc; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi, công tác phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm...

Hàng tháng, Đảng bộ đều phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Từ cuối năm 2016 đến nay, cứ sau mỗi đợt thiên tai, toàn thể hệ thống chính trị ở Thuận Hoá đều khẩn trương vào cuộc để chung tay giúp nhân dân dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, sập đổ do lũ, bão; phát huy tốt tình làng nghĩa xóm "lá lành đùm lá rách", tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng; xử lý vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh; giải quyết ách tắc giao thông; nạo vét, tu sửa hệ thống kênh mương thuỷ lợi để phục vụ cho việc sản xuất...

Điển hình, sau đợt bão cuối năm 2017, dù có khoảng 90% nhà dân, trường học, trụ sở làm việc bị bão làm tốc mái, nhưng nhờ sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng bộ xã, đến nay cơ bản toàn bộ nhà dân ở Thuận Hoá đều được lợp lại, các trường học, trụ sở đã hoạt động trở lại bình thường.

Riêng với trường hợp hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trần Văn Lâm ở thôn Thuận Tiến có nhà bị sập do bão (đang sống cùng mẹ già ốm yếu), chính quyền Thuận Hoá đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ xây dựng lại một ngôi nhà kiên cố để gia đình có nơi ở mới trong dịp Tết Nguyên đán 2018...

Là địa phương thuần nông, sau các đợt thiên tai xảy ra, Đảng bộ xã Thuận Hoá đều khẩn trương chỉ đạo khắc phục, sửa chữa lại hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng bị hư hỏng để phục vụ sản xuất một cách tốt nhất. Nhờ đó, dù thiên tai gây ra nhiều hậu quả nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp, nhưng kể từ cuối năm 2016 đến nay, Thuận Hoá hầu như không bỏ hoang diện tích đất sản xuất cây hàng năm, năng suất và sản lượng các loại cây trồng luôn đạt khá.

Năm 2017, tổng diện tích gieo trồng của Thuận Hoá là 292 ha/kế hoạch 292 ha; tổng sản lượng lương thực toàn xã đạt 634/kế hoạch 630 tấn; tỷ lệ đàn bò lai ở địa phương hiện chiếm trên 55%, đàn lợn có máu ngoại chiếm hơn 90%. Kết quả đạt được là nỗ lực đáng biểu dương của Thuận Hoá, nhất là sau thời điểm ảnh hưởng do thiên tai khắc nghiệt.                

Phát huy lợi thế tiềm năng vùng miền núi rẻo cao, trong phát triển lâm nghiệp, Đảng bộ xã đã chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng tự nhiên, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, lấn chiếm rừng trái phép. Năm 2017, xã Thuận Hoá tích cực vận động nhân dân chú trọng chăm sóc, bảo vệ hiệu quả khoảng 300 ha rừng trồng kinh tế hiện có.

Tuy nhiên, đợt bão số 10 xảy ra cuối năm 2017 đã khiến cho trên 80% diện tích rừng trồng bị gãy đổ, hư hỏng nặng. Sau bão, Đảng bộ xã khẩn trương lãnh đạo, vận động nhân dân tiến hành thu gom, xử lý thực bì để chuẩn bị trồng lại rừng vào đầu năm 2018.

Nông dân xã Thuận Hoá thực hiện đa dạng hoá các loại cây trồng để nâng cao thu nhập.
Nông dân xã Thuận Hoá thực hiện đa dạng hoá các loại cây trồng để nâng cao thu nhập.

Chính từ việc vận động nhân dân tiến hành thu gom rừng trồng bị gãy đổ do bão, giá trị thu được từ khai thác rừng trồng đã mang lại cho địa phương chừng 3,5 tỷ đồng. Hiện nay, xã Thuận Hoá đang tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, đơn vị chức năng lập kế hoạch để hỗ trợ nhân dân tiến hành trồng lại rừng bị gãy đổ vào đầu năm 2018...

Phó Bí thư Đảng ủy Phùng Ngọc Anh phấn khởi cho biết thêm, dù phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các đợt lũ, bão liên tiếp, nhưng nhờ sự quan tâm tích cực từ phía các cấp chính quyền, các chương trình dự án, nhà hảo tâm, cả hệ thống chính trị ở Thuận Hoá đã khẩn trương vào cuộc để cùng với nhân dân gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Trong năm 2017, Đảng bộ xã Thuận Hoá được xếp loại trong sạch vững mạnh. Xã tiếp tục duy trì 3 làng văn hoá, 4 đơn vị văn hoá và nâng tổng số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá lên 78,7%.

Cũng trong năm, bằng nhiều giải pháp tích cực, tổng thu ngân sách của địa phương đạt 163% kế hoạch đề ra; giảm được 6% tỷ lệ hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 27,33%; thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 19 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2017, xã Thuận Hoá đã đạt thêm 2 tiêu chí nông thôn mới (gồm tiêu chí về trường học và hệ thống chính trị), nâng tổng số tiêu chí đạt được đến nay là 13/19.

V.Minh-Q.Trang



 

,