.

Lệ Thủy: Vận động 5.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

.
08:23, Thứ Hai, 08/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, nội dung cuộc vận động.

Người dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Lệ Thủy.
Người dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở huyện Lệ Thủy.

Năm 2017, Mặt trận các cấp đã vận động được 5.000 ngày công của nhân dân (tương ứng với 9.055 triệu đồng) để xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi, vận động trên 600 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết; tặng học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ hộ nghèo mua bò giống sinh sản phát triển sản xuất; hỗ trợ bữa ăn cho người nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Lệ Thủy chỉ còn 8,1%.

Tân Bình

 

,