.

Lệ Thủy: Hoàn thành gieo trên 50% tổng diện tích lúa đông-xuân

.
08:34, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Với tinh thần khẩn trương gieo lúa đông-xuân để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, những ngày này, không khí thi đua sản xuất diễn ra sôi nổi trên các cánh đồng lúa ở Lệ Thủy.

Với tổng diện tích gieo trồng 10.170 ha lúa đông-xuân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo sớm các địa phương, các HTX SXKD DVNN đẩy mạnh việc chọn giống lúa chất lượng cao và áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI vào sản xuất. Ngay từ đầu tháng 12-2017, nhiều địa phương chuẩn bị công tác giống, vật tư nông nghiệp, làm đất, tu sửa hệ thống thủy lợi nội đồng để tiến hành xuống vụ sản xuất mới.

Toàn huyện đã sử dụng gần 50% các giống lúa chất lượng cao, gạo ngon cơm, như: P6, TBR 225, Thái Xuyên 111, Lai nhị ưu 838... và một số giống lúa dòng X. Đến thời điểm ngày 18-1-2018, toàn huyện đã gieo xong trên 5.250ha lúa, chiếm trên 50% tổng diện tích.

Trong đó: một số xã đã cơ bản hoàn thành việc gieo trồng và đang tiến hành chăm sóc lúa, như: Lâm Thủy, Ngân thủy, Sen Thủy, Hưng Thủy, Thái Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy và thị trấn Lệ Ninh. Những xã còn lại đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và tùy theo điều kiện thời tiết để cố gắng hoàn thành trong tháng 2-2018.

An Phương
(Đài TT-TH Lệ Thủy)

 

,