.

Lệ Thủy: 1.518 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi

.
09:16, Thứ Năm, 11/01/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện cuộc vận động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, hội phụ nữ các xã, thị trấn ở huyện Lệ Thủy đã có những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả cao, nhờ đó giúp nhiều chị em vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Thông qua các nguồn vốn vay từ nhiều kênh khác nhau và từ các mô hình tiết kiệm của phụ nữ, các cấp hội phụ nữ huyện Lệ Thủy đã triển khai cho chị em phụ nữ vay vốn, đỡ đầu để làm ăn. Từ vốn vay ưu đãi, nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình, như: chăn nuôi lợn, gà, vịt; trồng rừng, làm vườn ươm cây lâm nghiệp; trồng nấm...

Bên cạnh được tạo điều kiện về vốn, các hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, đã được tập huấn kiến thức, giúp đỡ ngày công, hỗ trợ con giống để vươn lên. Nhiều tổ hợp tác, liên kết làm ăn của chị em trên địa bàn cũng được thành lập và hoạt động hiệu quả như: chăn nuôi bò, chế biến sứa, chăn nuôi tổng hợp, dịch vụ ăn uống, trồng rau an toàn...

Nhờ năng động, sáng tạo và đoàn kết, hỗ trợ nhau trong làm ăn, năm 2017, trên địa bàn huyện Lệ Thủy có 912 hộ thoát nghèo, trong đó có 95 hộ do phụ nữ làm chủ hộ được thoát nghèo bền vững, dần vươn lên khá giả, nâng số mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi lên 1.518 mô hình có thu nhập trên 60 triệu đồng trở lên, trong đó có 775 mô hình có thu nhập từ 100-700 triệu/năm.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)



 

,