.

Thị xã Ba Đồn: Nhiều tàu vỏ thép phải dừng hoạt động để sửa chữa

Thứ Tư, 06/12/2017, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian quan, thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản, thị xã Ba Đồn có 29 tàu (27 tàu khai thác và 2 tàu dịch vụ) được UBND tỉnh phê duyệt vay vốn đóng mới, nâng cấp và đã đi vào hoạt động.

Ngư dân thị xã Ba Đồn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ
Ngư dân thị xã Ba Đồn đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Trong số đó có 19 tàu vỏ gỗ (Quảng Phúc 14 tàu, Quảng Phong 1 tàu, Quảng Minh 1 tàu, Quảng Văn 1 tàu và Quảng Lộc 2 tàu) và 10 tàu vỏ thép (Quảng Phúc 1 tàu và Quảng Lộc 9 tàu).

Tuy nhiên, sau một năm đưa vào sử dụng, đa số tàu vỏ thép đều gặp sự cố và hư hỏng nghiêm trọng nên phải dừng hoạt động để sửa chữa. Được biết, do đang trong thời gian bảo hành nên chi phí sửa chữa của các tàu vỏ thép được phía doanh nghiệp đóng tàu chi trả.

 Hiền Chi