.

Quảng Trạch: Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại

Thứ Hai, 25/12/2017, 09:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện và khuyến khích người dân đầu tư vốn, cây, con giống để phát triển kinh tế theo hướng gia trại, trang trại.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Tưởng Văn Phán, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch mỗi năm mang lại   thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Tưởng Văn Phán, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch mỗi năm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Đến nay, toàn huyện có 8 hợp tác xã sản xuất dịch vụ ngành nông nghiệp, 67 tổ hợp tác và 33 trang trại bao gồm trang trại sản xuất tổng hợp, trang trại sản xuất cây hàng năm, trang trại lâm nghiệp, trang trại nuôi trồng thủy sản.

Hầu hết các chủ trang trại đều đưa các loại cây con giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, do đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bình quân mỗi trang trại có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng/năm.

Việc khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển các mô hình kinh tế gia trại, trang trại đã góp phần bình ổn giá cả thị trường, xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân, thúc đẩy nền kinh tế của huyện Quảng Trạch phát triển bền vững.

X.Phú