.

Lệ Thủy: Chuyển đổi thêm 36ha đất lúa kém hiệu quả

Thứ Ba, 10/10/2017, 09:34 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND huyện Lệ Thủy đã tích cực chỉ đạo các địa phương chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và các loại cây kinh tế có giá trị cao. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận lớn của người dân và đã đạt được những kết quả khả quan.

 Mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Vietgap ở Hòa Luật Nam cho thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng.
Mô hình trồng rau sạch theo tiêu chuẩn Vietgap ở Hòa Luật Nam cho thu nhập mỗi năm 200 triệu đồng.

Thời gian qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã mạnh dạn chuyển một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, như: dưa hấu, khoai lang, mướp đắng, nén, kiệu và các loại đậu, đỗ. Điển hình như xã Hưng Thủy với cây mướp đắng, Thanh Thủy cây khoai lang, Cam Thủy trồng sau sạch, Mai Thủy trồng cây nghệ vàng...

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 36ha, trong đó, vụ đông-xuân 10ha, vụ hè-thu 26ha, nâng diện tích chuyển đổi toàn huyện lên 319ha. Chủ trương này cũng đã góp phần giúp Lệ Thủy bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, như: cánh đồng lớn trên cây lúa, vùng rau màu, khoai lang...

Một số sản phẩm trồng trọt bước đầu khẳng định được nhãn hiệu trên thị trường, như: gạo sạch Lệ Thủy, rau sạch Hòa Luật Nam, nén Hoa Thủy, khoai deo Thanh Thủy, tinh bột nghệ Mai Thủy...

An Phương-Hoài Thu
(Đài TT- TH Lệ Thủy)