.

Lệ Thủy: Chú trọng bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội đồng

Thứ Năm, 07/09/2017, 09:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Lệ Thủy có hệ thống sông ngòi khá dày đặc và nhiều ao, hồ, nên nguồn lợi thủy sản phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng trên địa bàn có biểu hiện bị suy giảm. Để bảo vệ môi trường sinh thái, kinh tế thủy sản, Lệ Thủy cần thực hiện ngay các biện pháp đồng bộ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới nguồn lợi thủy sản nội đồng của Lệ Thủy có xu hướng ngày càng giảm, trong đó, đáng chú ý là tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, ngư cụ đánh bắt không theo quy định.

Hàng ngày, đi qua những vùng đồng trũng hoặc dọc bờ sông, dễ dàng bắt gặp cảnh người dân sử dụng kích điện để bắt tôm cá. Những hình thức đánh bắt trên sẽ gây nên tình trạng nguồn lợi thủy sản nội đồng ngày càng cạn kiệt, tạo cơ hội tốt cho một số loài ngoại lai phát triển, ngoài ra còn gây nguy hiểm cho tính mạng người sử dụng.

Mặc dù vấn đề này đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên tục cảnh báo, song nhiều người dân vẫn vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua khuyến cáo. Bên cạnh đó, nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm do nước xả thải từ các khu công nghiệp, nước thải sinh hoạt chứa nhiều hóa chất tẩy rửa chưa được xử lý, gây mất cân bằng sinh thái, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Không những thế, một bộ phận người dân phát triển ao, hồ nuôi thủy sản nhỏ lẻ, manh mún, tự phát nên không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Có trường hợp người nuôi kém hiểu biết, chưa có ý thức, vẫn sử dụng các loại thuốc thú y thủy sản, các chế phẩm sinh học, thức ăn công nghiệp một cách tùy tiện, không theo hướng dẫn của nhà sản xuất, dẫn đến phát sinh dịch bệnh trên các đối tượng nuôi. Nguồn nước bị nhiễm bệnh không được xử lý mà xả trực tiếp ra môi trường cũng khiến lây lan dịch bệnh cho thủy sản tự nhiên...

Ông Lê Văn Hùng, nông dân xã An Thủy (Lệ Thủy) cho biết, trước kia, thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi, ông đi bắt lươn, cá tự nhiên... để kiếm thêm chút thu nhập hoặc để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Nhưng, nhiều năm gần đây, nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên các sông ngòi đã giảm mạnh nên ông không còn làm nghề này nữa. Ông cho biết: “Bây giờ, đến cá con cũng chẳng còn nhiều chứ chưa nói đến cá lớn. Trước kia tôm, cá tự nhiên rất nhiều, chỉ cần đặt vó, lưới... là kéo được vô số”.

Trước thực trạng trên, nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nói chung và thủy sản nội đồng nói riêng, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nghiêm cấm việc khai thác thủy sản bằng phương tiện hủy diệt, quy định các vùng cấm... Việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng vi phạm đã được chính quyền các cấp đẩy mạnh. Hàng chục vụ sử dụng xung điện để khai thác thủy sản đã bị phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, Phòng NN và PTNT cũng không ngừng tuyên truyền về ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến người dân, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm; vận động nhân dân tích cực thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các sông và các khu vực nội đồng.

Lệ Thủy cần ưu tiên chọn các loài cá nuôi truyền thống, có giá trị kinh tế, phù hợp với đặc tính sinh học và các yếu tố môi trường khu vực lựa chọn để thả giống. Hằng năm, huyện cũng đã tổ chức thả cá tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ An Mã (Văn Thủy), sông Kiến Giang...

Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản nội đồng, ngoài sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, người dân cũng phải tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm. Làm tốt công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nói chung và nguồn lợi thủy sản nội đồng nói riêng chính là bảo đảm đời sống sinh kế ổn định cho một bộ phận người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế thủy sản một cách bền vững.

Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)