.

Minh Hóa: Trồng mới 325ha rừng kinh tế

Thứ Tư, 02/08/2017, 14:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, huyện Minh Hóa đã tuyên truyền, vận động người dân trồng mới 325ha rừng kinh tế, đưa diện tích rừng trồng toàn huyện lên trên 6.000ha. Các địa phương trồng rừng nhiều tập trung ở các xã Hóa Phúc, Hồng Hóa, Hóa Hợp, Xuân Hóa, Trọng Hóa...

Cũng trong thời gian này, toàn huyện đã cải tạo được hàng chục ha rừng trồng sang rừng gỗ lớn; khai thác rừng trồng đạt 182ha với trữ lượng gỗ đạt 17.409 ster. Minh Hoá là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế rừng.

Toàn huyện hiện có trên 126.788 ha đất rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, diện tích rừng trồng đạt gần 7.600ha, trên 7.427 ha đất trống đồi trọc, gần 20.000ha đất rừng nghèo kiệt, 1.500ha rừng trồng ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp...

Nhờ trồng và khai rừng hiệu quả nên đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên, phong trào trồng rừng kinh tế đã và đang phát triển mạnh trên địa bàn.

X.V