.

Minh Hóa: Phấn đấu chuyển đổi 1.500ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn

Thứ Ba, 01/08/2017, 10:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, thực hiện chủ trương trồng rừng gỗ lớn, UBND huyện Minh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các địa phương triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương lớn của huyện về trồng rừng kinh tế nhằm phát huy những thế mạnh của địa phương.

Mô hình rừng gỗ lớn ở Hóa Phúc.
Mô hình rừng gỗ lớn ở Hóa Phúc.

Công tác rà soát, giao đất, giao rừng được đẩy nhanh tiến độ. Huyện đã thực hiện việc quy hoạch, hỗ trợ vốn, giống và kỹ thuật để trồng rừng gỗ lớn tại một số xã trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, 2 xã đăng ký tỉa thưa rừng làm rừng gỗ lớn, gồm: xã Hoá Phúc, Yên Hoá, với diện tích 34 ha. Trong đó, xã Hoá Phúc có 6 hộ đăng ký với diện tích 14 ha; xã Yên Hoá có 13 hộ đăng ký với diện tích 20 ha.

Hiện nay, huyện đang thực hiện rà soát, giao khoán đất rừng trồng cây gỗ lớn; tiếp tục triển khai cho các xã đăng ký tỉa thưa để bảo đảm đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phấn đấu đến cuối năm 2017, Minh Hóa chuyển đổi 1.500 ha rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn.

Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)