.

Quảng Trạch: Thử nghiệm thành công mô hình nuôi vịt biển

Thứ Tư, 05/07/2017, 10:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Để giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển chuyển đổi nghề ngay tại địa phương, Trạm khuyến nông huyện Quảng Trạch đã thử nghiệm thành công mô hình nuôi vịt biển tại 3 xã Cảnh Dương, Quảng Xuân và Quảng Thanh.

Cán bộ khuyến nông huyện Quảng Trạch tham quan mô hình nuôi vịt biển Đại Xuyên 15 của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Huệ ở xã Quảng Thanh.
Cán bộ khuyến nông huyện Quảng Trạch tham quan mô hình nuôi vịt biển Đại Xuyên 15 của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Huệ ở xã Quảng Thanh.

Được sự hỗ trợ 100% con giống, 50% nguồn thức ăn và kỹ thuật của Trạm khuyến nông huyện, hộ gia đình anh Nguyễn Văn Huệ ở xã Quảng Thanh, bà Võ Thị Ný ở xã Quảng Xuân và ông Đậu Văn Minh ở xã Cảnh Dương đã triển khai mô hình nuôi 1.500 con vịt biển Đại Xuyên 15. Các hộ dân được cán bộ kỹ thuật Trạm khuyến nông huyện trực tiếp hướng dẫn quy trình nuôi vịt biển và cách phòng trừ dịch bệnh.

Sau hơn 2 tháng chăm sóc theo quy trình, tỷ lệ vịt sống đạt 94%, trọng lượng bình quân mỗi con đạt gần 2,4 kg. Hiệu quả kinh tế tính theo thời điểm giá vịt thấp như hiện nay, sau khi trừ các khoảng chi phí, mỗi hộ lãi gần 9,5 triệu đồng.

Theo đánh giá của các hộ nuôi, giống vịt biển Đại Xuyên 15 phát triển nhanh hơn so với vịt địa phương, dễ nuôi, thích ứng với các vùng ven biển, sông ngòi mặn lợ, có khả năng tự kiếm thức ăn cao, giảm được chi phí chăn nuôi, thích ứng với môi trường khắc nghiệt.

Thời gian tới, huyện Quảng trạch khuyến cáo nhân rộng mô hình nuôi vịt biển tại các địa bàn có điều kiện tự nhiên phù hợp.

Thế Lực
(Đài TT-TH Quảng Trạch)