.

Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi

Thứ Năm, 15/06/2017, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Bắt đầu từ ngày 15-6, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình sẽ tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Minh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-6 tại huyện Minh Hóa; phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tại huyện Quảng Trạch từ ngày 18 đến 20-6, tại huyện Quảng Trạch; phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Quảng Ninh từ ngày 23 đến 25-6, tại huyện Quảng Ninh; phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Lệ Thủy từ ngày 26 đến 28-6, tại huyện Lệ Thủy.

Các ngành hàng chủ yếu là: Nông sản, lương thực, thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, quần áo thời trang, giày dép, mỹ phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, mộc dân dụng, điện, điện tử, công nghệ thông tin, máy móc thiết bị...

Các hàng hóa tham gia phiên chợ là hàng hóa có chất lượng, có xuất xứ tại Việt Nam và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các Hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và tiếp cận người tiêu dùng tại các huyện nông thôn, miền núi. Mặt khác, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tạo điều kiện cho người dân có cơ hội tiếp cận nhiều hơn các sản phẩm mang thương hiệu Việt có chất lượng, góp phần loại bỏ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lê Mai