.

Phụ nữ xã Võ Ninh: Thoát nghèo từ vốn ưu đãi

Thứ Tư, 28/06/2017, 09:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, phụ nữ xã Võ Ninh đã vươn lên làm chủ kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Thực hiện kế hoạch của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Ninh và các văn bản thỏa thuận với NHCSXH, Hội Phụ nữ xã Võ Ninh luôn xác định công tác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, góp phần giúp hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập và giải quyết việc làm. Hội Phụ nữ xã Võ Ninh đã phối hợp với các ban, ngành, đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Hiện nay, Hội quản lý 10 tổ TK và VV, với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, hội viên đã phát triển mô hình sản xuất, mở rộng các ngành nghề phụ, triển khai chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo. Một trong những điển hình đó là chị Nguyễn Thị Loan, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Trúc Ly.

Hội LHPN xã Võ Ninh luôn cập nhật sát sao chế độ chính sách vay vốn cho các hội viên trong xã.
Hội LHPN xã Võ Ninh luôn cập nhật sát sao chế độ chính sách vay vốn cho các hội viên trong xã.

Gia đình chị Loan trước đây kinh tế rất khó khăn. Hai vợ chồng chị bươn chải làm rất nhiều nghề, tuy nhiên, do chưa biết áp dụng KHKT vào sản xuất nên kinh tế bấp bênh. Năm 2014, thông qua tổ TK và VV của Chi hội phụ nữ thôn Trúc Ly, chị được vay vốn ưu đãi theo diện hộ nghèo 30 triệu đồng để đầu tư vào nuôi bò. Nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn, đến nay, chị đã phát triển lên 7 con bò, 1 ao cá, trồng rau màu trong vườn. Ngoài ra, chị mạnh dạn vay thêm từ các nguồn khác để phát triển kinh tế.

Chị Loan tâm sự: “Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH huyện Quảng Ninh, gia đình tôi mới có điều kiện đầu tư phát triển mở rộng chăn nuôi  thoát nghèo và cho các con ăn học. Nếu không có nguồn vốn vay này, gia đình tôi cũng không biết đến bao giờ mới thoát nghèo để có cuộc sống như ngày hôm nay. Hiện, thu nhập 1 năm của gia đình tôi khoảng 50 triệu đồng”. Ngoài việc phát triển sản xuất, chăn nuôi, chị còn là một hội viên nhiệt tình, năng động, giúp đỡ nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn.  

Gia đình chị Phan Thị Lưu, ở thôn Trung, trước đây thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhưng, vợ chồng chị đã mạnh dạn nhận đất ở Bầu Khẩn, thôn Trung để cải tạo làm gia trại kinh tế với mô hình VAC. Hiện, gia đình chị nuôi 2 ao cá lúa, 200 con gà, 4 bò... Chị Phan Thị Lưu chia sẻ: “Gia đình tôi tham gia vay vốn chính sách từ những năm còn là hộ nghèo.

Nhờ nguồn vốn ít ỏi ban đầu, vợ chồng tôi chịu khó, chăm chỉ, nên mỗi năm chúng tôi đều trả lãi và gốc đúng kỳ hạn. Hiện, gia đình đang  vay nguồn vốn dành cho hộ thoát nghèo là 50 triệu đồng và vay thêm chương trình nước sạch 12 triệu đồng. Từ đây, gia trại kinh tế gia đình được mở rộng, đem lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho gia đình. Nếu tính trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu nhập được trên 100 triệu đồng”.

Được biết, ngoài gương điển hình vươn lên thoát nghèo của chị Nguyễn Thị Loan và chị Phan Thị Lưu, xã Võ Ninh còn có hàng chục gương điển hình khác làm tốt công tác vay vốn và phát huy đồng vốn hiệu quả.
Chị Bùi Thị Cẩm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Võ Ninh, cho biết, trước đây, trong Hội Phụ nữ xã cũng có nhiều chị em điều kiện kinh tế rất khó khăn, thu nhập rất bấp bênh, không bảo đảm được đời sống cho gia đình. Từ khi chị em tham gia các chương trình vay vốn của NHCSXH, đồng vốn được phát huy. Nhiều hộ từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ đã phát triển thành trang trại với quy mô lớn. Cho đến nay, đã có 334/1.741 thành viên tham gia vay vốn ưu đãi của NHCSXH trên nhiều kênh với 462 lượt vay.

Với vai trò là tổ chức Hội nhận ủy thác, Hội LHPN xã Võ Ninh đã và đang góp phần tích cực trong việc giúp xã nhà đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội và địa phương.

Hiền Phương