.

Khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi

Thứ Sáu, 16/06/2017, 14:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 15-6, tại thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa), Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đã tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi.

>> Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi

Cắt băng khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi-huyện Minh Hóa
Các đại biểu cắt băng khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi-huyện Minh Hóa.

Phiên chợ có 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 20 gian hàng. Các sản phẩm tham gia phiên chợ khá đa dạng, phong phú như: sản phẩm chế biến từ hải sản (nước mắm, cá khô, ruốc), hàng gia dụng, thực phẩm, mây tre đan, nấm, vật liệu xây dựng, mật ong, bánh mè xát, rượu làng nghề Vạn Lộc, rượu làng nghề Võ Xá, nón lá Mỹ Trạch...

Gian hàng thực phẩm, đồ gia dụng của Siêu thị Co.op mart Quảng Bình tại phiên chợ.
Gian hàng thực phẩm, đồ gia dụng của siêu thị Co.opmart Quảng Bình tại phiên chợ.

Được biết, hàng hóa tham gia phiên chợ đều là những sản phẩm chất lượng, có xuất xứ tại Việt Nam và được phép lưu thông hợp pháp trên thị trường. Hàng hóa được niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Phiên chợ sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17-6.

Cát Nhiên