.

Vụ lúa đông-xuân 2016-2017: Kỳ vọng được mùa

Thứ Hai, 08/05/2017, 09:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Vụ lúa đông-xuân 2016 - 2017, diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 30.049,7 ha. Hiện nay, nhiều địa phương đã bắt đầu thu hoạch. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT và BVTV), diện tích lúa đã thu hoạch đạt khoảng 2.400 ha.

Trong đó, huyện Quảng Trạch đạt diện tích lớn nhất với 900 ha ở các xã, như: Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Phương, Quảng Lưu... Thị xã Ba Đồn đã thu hoạch 800 ha ở các xã Quảng Thuận, Quảng Tiên, Quảng Thọ, Quảng Phúc... Huyện Quảng Ninh 350 ha ở các xã Hàm Ninh, An Ninh, Vạn Ninh, Vĩnh Ninh..., huyện Lệ Thủy 200 ha, huyện Bố Trạch 150 ha.

Trong vụ sản xuất, tình hình thời tiết thuận lợi, nhiệt độ ấm hơn so với trung bình nhiều năm trước, lượng mưa rải đều, lúa sinh trưởng và phát triển tốt, rút ngắn thời gian sinh trưởng cây lúa khoảng 5 - 7 ngày. Do đó, so với cùng kỳ năm 2016, lúa thu hoạch sớm hơn 5 - 7 ngày.

Nhiều địa phương đang chuẩn bị nhân lực, vật lực thu hoạch lúa đông-xuân.
Nhiều địa phương đang chuẩn bị nhân lực, vật lực thu hoạch lúa đông-xuân.

Vào giai đoạn lúa trổ, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại nặng trên diện rộng. Tuy nhiên, cán bộ kỹ thuật Chi cục TT và BVTV đã tích cực bám sát cơ sở phối hợp với cán bộ xã, phường điều tra, phát hiện và hướng dẫn biện pháp phòng trừ. Những nơi rầy gây hại nặng, cán bộ đã đề nghị địa phương tổ chức họp dân để triển khai phòng trừ đồng loạt.

Ở nhiều địa phương, nông dân tích cực triển khai phòng trừ khá kịp thời nên đã hạn chế được sự bùng phát của rầy. Diện tích nhiễm rầy đã giảm còn 645 ha (diện tích nhiễm thời điểm cao nhất 1.544 ha).

Trong đó huyện Lệ Thủy, diện tích nhiễm còn 237 ha, tập trung ở các xã, như: Phong Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy...  Huyện Bố Trạch 100 ha, tập trung ở các xã Cự Nẫm, Liên Trạch, Hưng Trạch, Vạn Trạch... Huyện Tuyên Hóa 100 ha ở các xã Tiến Hóa, Đức Hóa, Mai Hóa..., huyện Quảng Ninh 90 ha, TX. Ba Đồn 50 ha, huyện Quảng Trạch 30 ha, TP. Đồng Hới 30 ha, huyện Minh Hóa 8 ha. Những nơi ổ rầy 10.000 - 15.000 con/m2 đã được khống chế, phòng trừ có hiệu quả.

Tuy nhiên, bà con vẫn không thể chủ quan với rầy gây hại trên lúa trà muộn, trà gieo lại, bởi diện tích lúa chưa trổ toàn tỉnh còn khá lớn khoảng 1.650 ha, trong đó, huyện Lệ Thủy 1.480 ha, huyện Minh Hóa 120 ha, huyện Quảng Ninh 50 ha. Do đó, các địa phương cần thường xuyên điều tra, phát hiện sớm các ổ rầy tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và tăng cường cán bộ chính quyền tích cực hướng dẫn, chỉ đạo nông dân phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh ta, Quảng Trạch, Ba Đồn là hai địa phương gieo lúa khá sớm, nên diện tích lúa đã gặt nhiều hơn so với các huyện khác. Những ngày vừa qua, cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trạm TT và BVTV, Chi cục Thống kê đã thăm đồng, đánh giá năng suất, sản lượng. Kết quả ước tính năng suất đạt khoảng 56 - 57 tạ/ha.

Ông Phạm Tất Cường, phụ trách Trạm TT và BVTV Ba Đồn cho biết, diện tích gieo cấy lúa của thị xã Ba Đồn là 2.728 ha, những ngày vừa qua, nhiều địa phương đã thu hoạch lúa khoảng 80 - 90% diện tích, như: Quảng Thuận, Quảng Tiên, Quảng Thọ, Quảng Phúc,... và sẽ hoàn thành trong 2 - 3 ngày tới. Còn riêng các xã vùng Nam Ba Đồn và Quảng Hải dự kiến sẽ hoàn thành thu hoạch trước ngày 15-5-2017.
Các huyện khác, như: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Đồng Hới, Tuyên Hóa lúa đang giai đoạn chín rộ.

Hiện nay, bà con nông dân đang chuẩn bị các điều kiện nhân lực, vật lực để thu hoạch lúa. Ở một số xã, bà con đã ra đồng thu hoạch, dự kiến chỉ 1 tuần nữa sẽ thu hoạch đại trà. Việc đưa cơ giới hóa vào thu hoạch được đẩy mạnh nên bảo đảm nhanh theo đúng tiến độ để sản xuất hè-thu.

Mặc dù chưa có số liệu đánh giá một cách thật cụ thể năng suất và sản lượng lúa đông-xuân 2016-2017, nhưng theo kết quả đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn và các địa phương, vụ lúa mùa năm nay nông dân gieo cấy trong điều kiện thời tiết thuận lợi, lúa sinh trưởng phát triển tốt, là vụ lúa được mùa.

Đặng Thảo
(Chi cục TT và BVTV)