.

Lạc Hóa đã hết... "lạc hậu"

Thứ Bảy, 13/05/2017, 15:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Chúng tôi trở lại thôn Lạc Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa vào những ngày đầu tháng 5-2017, đúng vào dịp địa phương này vừa mới tổ chức lễ đón nhận "Khu dân cư văn hóa năm 2016". Rót cốc chè xanh đặc quánh để mời khách quen, Bí thư Chi bộ thôn Lạc Hóa Trần Bá Cư phấn khởi khoe: "Lạc Hóa bây giờ đã hết..."lạc hậu" rồi các chú à...!"

Nhọc nhằn mở lối thông đường

Cách đây chục năm về trước, Lạc Hóa là một trong số ít các địa phương "lắm không" (không điện, đường, trường, trạm y tế...), kinh tế khó khăn vào bậc nhất của huyện Tuyên Hóa. Cũng chính vì chậm xoá bỏ "lắm không", suốt một quãng thời gian dài, Lạc Hóa vẫn được nhiều người xem là một địa phương "lạc hậu" so với mặt bằng chung toàn huyện...    

Ông Trần Bá Cư, Bí thư Chi bộ thôn Lạc Hóa nhớ lại, do địa hình bị chia cắt bởi sông sâu, núi cao và không có trường học, trạm y tế, chợ..., trước thời điểm năm 2000, toàn bộ người dân Lạc Hóa khi giao thương với bên ngoài, trẻ em đến trường... đều phải dùng bằng phương tiện thuyền, đò. Vào những thời điểm xảy ra mưa lớn, lũ dữ thì thôn coi như bị cô lập hoàn toàn.

Mùa khô, nước sông Rào Trổ nhiều đoạn cạn đến trơ ra từng khối đá tảng, chảy dốc như thác trút..., rất nguy hiểm cho thuyền, đò chở người dân lưu thông qua đây. Thiếu sự chủ động trong việc giao thương với bên ngoài, tình trạng trẻ em bỏ học giữa chừng tại địa bàn thời điểm đó rất cao. Đáng buồn hơn, do ở xa khu vực trạm xá, bệnh viện, khá nhiều trường hợp người dân của thôn bị ốm đau cần cấp cứu gấp, nhưng do chậm trễ đã dẫn đến bệnh tình bị biến chứng nặng nề hơn, thậm chí có trường hợp tử vong...

Sau khi ngôi nhà cũ bị cơn lũ năm 2016 cuốn trôi, gia đình anh Nguyễn Văn Quảng (thôn Lạc Hóa) đã dựng lại ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và người dân.
Sau khi ngôi nhà cũ bị cơn lũ năm 2016 cuốn trôi, gia đình anh Nguyễn Văn Quảng (thôn Lạc Hóa) đã dựng lại ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ tích cực của chính quyền và người dân.

Nhận thấy sự khó khăn, vất vả, một người ở thôn Liên Sơn (xã Mai Hóa) đã tiên phong tình nguyện xẻ một lối đi bộ xuyên qua một ngọn núi cao. Tiếp đó, hàng năm, người dân Lạc Hóa đều huy động thêm hàng trăm ngày công để mở rộng lối đi bộ. Đến năm 2002, chính quyền xã Mai Hóa huy động thêm hàng chục ngàn ngày công để tiếp tục mở rộng lối đi cho xe cơ giới lưu thông.

Kể từ đó, con đường này mới được thông suốt với vùng trung tâm xã. Đường thông với bên ngoài, bức tranh kinh tế ở Lạc Hóa đã có sự chuyển biến. Năm 2016, được sự đầu tư của Nhà nước, tuyến đường Mai Hóa đi Ngư Hóa (ngang qua tuyến đường nói trên) chính thức được trải thảm nhựa, chấm dứt cảnh đường cấp phối lầy lội, bụi mù tồn tại suốt nhiều năm ròng...

Quê nghèo khởi sắc

Thôn Lạc Hóa hiện có 39 hộ, 147 nhân khẩu. Đây là một địa bàn nằm cách trung tâm xã Mai Hóa chừng 6 km, bao quanh chủ yếu là núi cao, vực thẳm và sông Rào Trổ. Tổng diện tích tự nhiên toàn thôn khoảng 85 ha (trong đó đất nông nghiệp chỉ có 7,5 ha, số còn lại chủ yếu là đất lâm nghiệp)...

Từ một địa bàn lắm khó khăn, kể từ khi mở được tuyến đường bộ để thông thương với bên ngoài, người dân Lạc Hóa đã năng động tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm, như: trồng rừng kinh tế, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất...

Nhờ đó, đời sống của người dân được cải thiện mau chóng. Có thêm thu nhập để tích luỹ, người dân Lạc Hóa đã từng bước kiên cố hóa nhà ở, mua sắm thêm nhiều tiện nghi nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Được sự hỗ trợ tích cực từ phía các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm, đến nay, 100% hộ dân Lạc Hóa đã có điện lưới quốc gia thắp sáng; kiên cố hóa được trên 1,5 km đường nhựa, bê tông (đạt 95%); thu nhập bình quân đạt trên 17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6 hộ (chủ yếu là những trường hợp già cả, ốm đau bệnh tật); trên 80 % gia đình đều được xếp loại gia đình văn hóa; toàn bộ học sinh đều được đến trường đúng độ tuổi và chấm dứt tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng; có nhà văn hóa để sinh hoạt...      

Bí thư Chi bộ thôn Lạc Hóa Trần Bá Cư cho biết thêm, không chỉ chú trọng lao động và phát triển sản xuất, Lạc Hóa còn tích cực chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị. Hiện nay, Chi bộ Đảng ở thôn đã có 6 đảng viên. Các tổ chức, đoàn thể ở Lạc Hóa đều hoạt động hiệu quả nên mọi phong trào thi đua đều được người dân tham gia hưởng ứng rất tích cực.

Hàng năm, Lạc Hóa quan tâm xây dựng, bổ sung vào hương ước, quy ước để làm cơ sở triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư luôn được thắt chặt, phát huy hiệu quả; mọi người dân đều chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Danh hiệu "Khu dân cư văn hóa năm 2016" do UBND huyện Tuyên Hóa trao tặng thôn Lạc Hóa đã chứng minh rằng, địa phương đã thực sự thoát khỏi lạc hậu, chậm tiến so với mặt bằng chung của toàn huyện, thậm chí là vượt trội so với một số địa phương khác...

V.M