.

Có 132 doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ

Thứ Năm, 11/05/2017, 14:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp Hội CCB tỉnh ta tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan.

Ngày càng có nhiều hội viên CCB vượt lên khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.
Ngày càng có nhiều hội viên CCB vượt lên khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cùng với việc quan tâm tổ chức các lớp tập huấn chyển giao KHKT cho các hội viên, hội còn chỉ đạo giải ngân 100% vốn vay giải quyết việc làm; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Do đó, ngày càng có nhiều hội viên CCB vượt lên khó khăn, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đến nay, toàn tỉnh có 132 doanh nghiệp, 1.441 gia trại, trang trại, hợp tác xã và tổ hợp tác xã do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 25.642 lao động. Mặc dù có những khó khăn nhưng các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do CCB làm chủ vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển.

Đ.V